Chủ tịch CPP, Thủ tướng Samdech Hun Sen và Chủ tịch danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Heng Somrin thả chim hòa bình tại buổi lễ.

Chủ tịch CPP, Thủ tướng Samdech Hun Sen và Chủ tịch danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Heng Somrin thả chim hòa bình tại buổi lễ.

Ngày 28-6, tại trụ sở Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) ở thủ đô Phnom Penh, Đảng CPP cầm quyền đã tổ chức mít tinh trọng thể kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng (28-6-1951-28-6-2016), với sự tham dự của khoảng 10 nghìn đảng viên và người ủng hộ.

Dự lễ có Chủ tịch đảng CPP, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen; Chủ tịch danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin và đại diện các đảng liên minh với CPP.

Nhiều cơ quan đại diện nước ngoài và tổ chức quốc tế tại Campuchia tham dự lễ kỷ niệm. Đại sứ nước ta tại Campuchia Thạch Dư đã đến dự lễ và chuyển lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đến Chủ tịch CPP Samdech Hun Sen và Chủ tịch danh dự CPP Samdech Heng Samrin.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch CPP, Thủ tướng Samdech Hun Sen ôn lại chặng đường vẻ vang 65 năm kể từ khi CPP được thành lập và lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân Campuchia giành độc lập dân tộc, đánh đổ và ngăn chặn sự trở lại của chế độ diệt chủng Pol Pot, thúc đẩy hòa giải dân tộc và đưa đất nước phát triển như ngày nay.

Chủ tich CPP Hun Sen khẳng định, trong 65 năm qua, CPP luôn chia ngọt sẻ bùi với nhân dân, hy sinh vì lý tưởng đoàn kết dân tộc và quyền lợi tối cao của nhân dân trong các cuộc đấu tranh như cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, chiến tranh chống chế độ Lon Nol và quân xâm lược nước ngoài từ 1970-1975 và đặc biệt là cuộc đấu tranh giải phóng đất nước và nhân dân khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot vào ngày 7-1-1979, khép lại thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử đất nước, mở ra thời kỳ độc lập, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Theo ông Hun Sen, 37 năm qua kể từ sau ngày 7-1-1979, với lập trường vững chắc dựa trên nguyên tắc dân chủ của nhân dân, CPP đã giữ vai trò nòng cốt trong việc mang lại hòa giải dân tộc, đưa đất nước Campuchia vượt qua muôn vàn khó khăn, vững bước trên con đường hòa bình, đoàn kết, dân chủ và phát triển. Uy tín và vị thế của đất nước được nâng cao trên trường quốc tế.

Theo Chủ tịch CPP Hun Sen, từ những thuận lợi về tình hình chính trị nói trên, những tháng đầu năm nay, kinh tế Campuchia tiếp tục tăng trưởng khả quan, dự báo cả năm sẽ đạt mức tăng trưởng 7,1%. Năm 2016, lạm phát sẽ được kiểm soát dưới 1,9%, tình hình thương mại sẽ được cải thiện nhờ xuất khẩu tăng nhanh hơn nhập khẩu. Đến nay, dự trữ ngoại hối đã tăng lên mức khoảng 5,4 tỷ USD, có quy mô tương đương giá trị nhập khẩu trong bốn tháng rưỡi. Việc sử dụng hàng hóa trong nước gia tăng nhờ đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài, qua đó tạo việc làm và thu nhập cho người dân. GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 1.215 USD, năm nay có thể tăng lên mức 1.301 USD.

Ông Hun Sen cho biết, thời gian tới, CPP tiếp tục nỗ lực thực hiện mục tiêu trọng tâm là bảo vệ hòa bình, an ninh chính trị nhằm đem lại an toàn cho người dân; tiếp tục đẩy mạnh đoàn kết toàn dân cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phòng chống mọi hoạt động gây phương hại tình hình an ninh và ổn định chính trị hiện nay; tiếp tục tăng cường “văn hóa đối thoại” với tất cả các chính đảng khác, bảo đảm bầu không khí chính trị tốt đẹp vì sự phát triển kinh tế xã hội trên tinh thần trung thực, hòa giải dân tộc, mục tiêu dân chủ và quy định của pháp luật.

Chủ tịch CPP Hun Sen khẳng định, CPP hoàn toàn ủng hộ Chính phủ Hoàng gia Campuchia tiếp tục thực hiện chiến lược tứ giác phát triển giai đoạn ba, kế hoạch chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn 2014-2018 và các chính sách đổi mới nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm ở mức 7%, tỷ giá hối đoái ở mức cân bằng, lạm phát ở mức thấp, tăng việc làm, giảm đói nghèo..,

Ông Hun Sen nhấn mạnh, phát ngôn của một số cá nhân cho rằng Campuchia đang bị khủng hoảng hoặc căng thẳng chính trị hoàn toàn là những lời nói gian trá với âm mưu đen tối nhằm đánh lừa dư luận. Sự thật, đó là chỉ là vấn đề của một số người có hành động sai trái, vi phạm pháp luật và đang phải đối diện với sự trừng phạt của các cơ quan thực thi pháp luật. Đó không phải là vấn đề chính trị. Bất cứ đảng chính trị hay tổ chức xã hội nào cũng không nên gắn mình với cá nhân có hành động phạm tội.

Ông Hun Sen tuyên bố, CPP sẽ tiếp tục tham gia tích cực cùng Chính phủ Hoàng gia Campuchia và các chính đảng khác tạo dựng một môi trường chính trị thuận lợi để cuộc bầu cử hội đồng xã, phường trong thời gian sắp tới diễn ra tự do, dân chủ và an toàn.

Nhân dịp này, Chủ tịch CPP Samdech Hun Sen bày tỏ cảm ơn các nước bạn bè, các đối tác nước ngoài và tổ chức quốc tế đã có những đóng góp quý báu cho tiến trình phát triển của Campuchia; tiếp tục tăng cường và mở rộng hợp tác với Campuchia nhằm bảo đảm hòa bình, dân chủ và phát triển.

 

                                               Theonhandan

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục