Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HDND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HDND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 1/7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

6 tháng đầu năm, Hội Nông dân có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên với nội dung đa dạng, thiết thực. Các cấp Hội đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, tích cực triển khai các hoạt động của công tác Hội và phong trào nông dân. Hội đã kết nạp mới được 1.310 hội viên, đưa tổng số hội viên toàn tỉnh lên 132.018 hội viên, 1.967 chi hội, 2.604 tổ hội, có 260 câu lạc bộ nông dân lồng ghép. 100% cơ sở Hội vận động hội viên phát triển quỹ Hội, với nhiều hình thức gây quỹ với tổng số quỹ hội toàn tỉnh đạt gần 9 tỷ đồng. Các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân được triển khai tích cực. Trong 6 tháng, các cấp Hội đã trực tiếp tổ chức 5 lớp dạy nghề về chăn nuôi, trồng trọt, may, điện dân dụng cho 130 học viên; phối hợp tổ chức 45 lớp dạy nghề cho 1.280 học viên; tổ chức tư vấn cho 1.050 nông dân được học nghề và có việc làm. Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh phối hợp tổ chức 66 hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng phân bón, sản phẩm dinh dưỡng, thuốc trừ sâu sinh học cho 4.497 hội viên; xây dựng 15 mô hình trình diễn trồng khảo nghiệm các giống lúa, ngô mới, cải tạo vườn tạp....Các phong trào thi đua của Hội được đẩy mạnh.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Theo đó, tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tổ chức và phối hợp chỉ đạo, vận động hội viên nông dân tập trung lao động sản xuất; tuyên truyền nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, các mô hình điểm; tiếp tục triển khai hỗ trợ giống cây, con giống, phân bón và chuẩn bị tốt các kế hoạch  cho sản xuất vụ mùa. Hướng dẫn các cấp Hội thành lập các tổ hợp tác, HTX hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp và thực hiện vai trò kết nối trong tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho hội viên nông dân.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương và đánh giá cao công tác Hội nông dân các cấp trong công tác hội và phong trào nông dân. Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đề nghị 6 tháng cuối năm Hội rà soát lại kế hoạch phát triển 5 năm (2015 - 2020), kịp thời chỉ đạo thực hiện các mục tiêu hoàn thành kế hoạch. Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng quỹ Hội, hỗ trợ phong trào nông dân qua các chương trình dạy nghề. Trong công tác tuyên truyền phải chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nông dân, kịp thời phổ biến các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền đúng định hướng, cảnh giác và chống lại các thế lực thù địch, phá hoại. Tham mưu xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2017. Hội Nông dân các cấp tích cực xây dựng kế hoạch sản xuất, phát triển các loại cây, con đặc sản địa phương tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm. Đồng thời tiếp tục vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tham gia xây dựng nông thôn mới và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

 

 

                                                          Đinh Thắng

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục