CCB Vũ Thanh Hải (bên trái), phố Dân Chủ, thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) bên ngôi nhà tình nghĩa mới được hoàn thiện.

CCB Vũ Thanh Hải (bên trái), phố Dân Chủ, thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) bên ngôi nhà tình nghĩa mới được hoàn thiện.

(HBĐT) - Trò chuyện với chúng tôi trong ngôi nhà mới xây dựng khang trang, kiên cố, CCB Vũ Thanh Hải (phố Dân Chủ, thị trấn Vụ Bản) không giấu sự xúc động: Trước đây cứ sắp đến mùa mưa bão, gia đình tôi lại cuống quýt lo nhà dột, nhà sập. Vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên nhiều năm vẫn chưa làm được nhà. Bây giờ, nhờ các anh CCB quyên góp, ủng hộ xây dựng cho “Nhà tình nghĩa đồng đội”, tôi thấy yên tâm, phấn khởi và ấm lòng lắm.

 

Ngôi nhà khang trang của CCB Vũ Thanh Hải là 1 trong 9 ngôi nhà “Tình nghĩa đồng đội” được các CCB huyện Lạc Sơn quyên góp xây dựng bằng tất cả tình cảm, tấm lòng của những người lính cựu trong giai đoạn từ năm 2011 - 2015.

 

Hội CCB huyện Lạc Sơn hiện có tổng số gần 7.400 hội viên với 32 cơ sở hội, 357 chi hội và 36 phân hội. Cùng chung những khó khăn của huyện, tỷ lệ hội viên Hội CCB thuộc diện hộ nghèo chiếm khá cao, khoảng gần 20%. Nhiều gia đình hội viên vẫn phải ở trong những ngôi nhà tạm, dột nát.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Kim, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Lạc Sơn cho biết: Từng là người lính nên chúng tôi hiểu rõ những hy sinh, mất mát của người lính Cụ Hồ khi về với đời thường, đặc biệt là với những thương binh. Nghĩa tình đồng đội là thiêng liêng, cao quý. Việc thăm hỏi, tặng quà, quyên góp ủng hộ các gia đình thương binh liệt sỹ, chính sách khó khăn là rất cần thiết. Hội xác định đây là trách nhiệm, nghĩa vụ đối với những người đồng đội.

 

Phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái”, 32/32 cơ sở Hội toàn huyện đã tích cực tham gia và hưởng ứng phong trào “Quyên góp ủng hộ CCB nghèo xây nhà tình nghĩa”. Từ năm 2011 - 2015, CCB toàn huyện đã tuyên truyền, vận động và quyên góp được 990 triệu đồng để xây dựng 9 nhà tình nghĩa cho CCB nghèo.

 

Đặc biệt, Hội CCB đã bàn bạc, có phương án sử dụng hiệu quả số tiền quyên góp này. Ban đầu, Hội CCB huyện triển khai theo phương pháp trong 5 vùng của huyện, chọn mỗi vùng 1 hộ gia đình CCB nghèo, khó  khăn nhất. Sau đó, huyện Hội xuống kiểm tra và cùng với cấp ủy cơ sở nhất trí cho triển khai, gia đình không trực tiếp nhận tiền. Số tiền hỗ trợ mỗi gia đình được CCB cơ sở đứng ra mua vật liệu, thuê thợ, theo sát công trình cho đến khi hoàn thành mới bàn giao cho   gia đình.

 

Hội CCB các xã được nhận suất hỗ trợ tiền làm nhà đã vận động hội viên, nhân dân và CCB trong xã, chi hội CCB xóm, phố, hội đoàn thể... ủng hộ ngày công và tiền mặt trị giá khoảng 20 - 30 triệu đồng. Tiếp đó, Hội CCB đã vận động anh em, họ hàng nội, ngoại cho vay mượn thêm... hoàn thành các ngôi nhà tình nghĩa với tổng giá trị khoảng 100 - 200 triệu đồng.

 

Đáng phấn khởi hơn khi phong trào vận động hội viên quyên góp ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa lan rộng trong Hội CCB và thu được những kết quả nhất định đã có thêm nhiều cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân cũng tích cực tham gia. Riêng trong năm 2015, Lạc Sơn đã huy động được sự hỗ trợ của Hội CCB thành phố Hải Phòng và Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh xây tặng 3 nhà tình nghĩa cho các CCB nghèo tại xã Phú Lương, Phúc Tuy và Tân Mỹ.

 

 

                                                                Dương Liễu

 

 

Các tin khác


MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục