Cán bộ các chi hội đoàn thể bản Văn, thị trấn Mai Châu (Mai Châu)  tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện mô hình  “Du lịch cộng đồng gắn với xây dựng NTM”.

Cán bộ các chi hội đoàn thể bản Văn, thị trấn Mai Châu (Mai Châu) tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện mô hình “Du lịch cộng đồng gắn với xây dựng NTM”.

(HBĐT) - Trong 6 tháng đầu năm 2016, huyện Mai Châu đã xây dựng và nhân diện thêm 88 mô hình “Dân vận khéo”. Tổng số mô hình “Dân vận khéo” các cơ quan, đơn vị đã đăng ký và xây dựng được trên địa bàn huyện Mai Châu tính đến nay có 223 mô hình. Trong đó có 88 mô hình về phát triển kinh tế, 41 mô hình về văn hóa - xã hội, 48 mô hình về AN-QP và 46 mô hình xây dựng hệ thống. Đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, huyện Mai Châu đặc biệt quan tâm lựa chọn và nhân diện những mô hình hiệu quả.

 

Đồng chí Hà Thị Lan, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Mai Châu khẳng định: Sau nhiều năm triển khai thực hiện, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn đã phát triển khá rộng khắp và toàn diện. Từ thực tế đó, chúng tôi xác định cần tập trung lựa chọn và nhân diện những mô hình hiệu quả có đóng góp quan trọng, tiêu biểu cho phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP. Cụ thể như trong lĩnh vực kinh tế là các mô hình cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tại xã Mai Hạ, Noong Luông, Vạn Mai, Nà Phòn, Mai Hịch..., nhất là nhân rộng các mô hình mới, hiệu quả như: “Chăn nuôi trâu, bò sinh sản” của chi hội CCB xóm Pùng (xã Bao La), làm gạch không nung ở xóm Tiền Phong (xã Mai Hạ), làm du lịch cộng đồng gắn với xây dựng NTM tại bản Văn (thị trấn Mai Châu)...

 

Trong lĩnh vực VH-XH, nổi bật và lan rộng là các mô hình giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong cuộc sống gia đình như nạn tảo hôn, bạo lực gia đình, mê tín dị đoan và một số nội dung khác như “khuyến học, khuyến tài”, “giúp đỡ người có công”...

 

Nổi bật hơn cả trên địa bàn huyện Mai Châu là các mô hình thuộc lĩnh vực QP-AN. Thực tế cho thấy, Mai Châu là địa bàn phức tạp, khá “nóng” với các vấn đề về ANTT, nhất là tệ nạn ma túy. “Tổ liên gia tự quản” là một trong nhiều mô hình hay và tiêu biểu của huyện Mai Châu trong đảm bảo ANTT. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng và nhân diện được 753 đơn vị mô hình “Tổ liên gia tự quản” và 6 dòng họ tự quản. Đa số các “Tổ liên gia tự quản” đều hoạt động có hiệu quả, đặc biệt là các tổ tại xóm Mỏ, xóm Lác (xã Chiềng Châu), xóm Lầu (xã Mai Hạ)... Ngoài ra, huyện cũng xây dựng được một số mô hình hiệu quả khác như: “Tổ gia đình tự quản người nghiện”, “Địa bàn toàn dân giáo dục con em trong xóm không có ai vi phạm pháp luật”, “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm”, “Địa bàn không có ma túy”….Qua đó đã góp phần kiềm chế số người nghiện ma túy.

 

Lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị đã quan tâm nhân rộng các mô hình “Củng cố tổ chức Hội vững mạnh”, “Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước” và đặc biệt là mô hình “Củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển KT-XH và đảm bảo AN-QP tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò”... Ngoài ra, thực hiện mô hình “Tổ dân vận”, hiện nay, 23/23 xã, thị trấn của huyện đã nhân rộng mô hình và hoạt động hiệu quả. Việc xây dựng phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần đẩy mạnh phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 

Tuy nhiên, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng và nhân rộng các mô hình thi đua “Dân vận khéo” của huyện Mai Châu như: Sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể và thành viên BCĐ các cấp chưa thường xuyên, thiếu sự chặt chẽ, chưa phát huy sức mạnh tổng hợp của phong trào. Một số cơ quan, đơn vị không chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai dẫn đến việc thực hiện phong trào còn lúng túng, chưa kịp thời phát hiện, đánh giá chính xác kết quả xây dựng mô hình. Do đó, thời gian tới, huyện Mai Châu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những tập thể, cá nhân có mô hình hay, mang lại hiệu quả thiết thực để nhân rộng ra toàn huyện.

 

 

 

                                                                      Dương Liễu

Các tin khác


Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục