(HBĐT) - Đảng bộ xã Hữu Lợi (Yên Thủy) có 205 đảng viên, sinh hoạt ở 14 chi bộ gồm: 1 chi bộ cơ quan, 3 chi bộ trường học và 10 chi bộ cơ sở. Để thực hiện những mục tiêu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 về xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhân dân xã Hữu Lợi (Yên Thủy) chuyển đổi diện tích vườn tạp sang trồng cây có giá trị kinh tế cao. ảnh: Vườn bưởi Diễn của gia đình bà Trần Thị Nguyệt, xóm Yên Lợi, xã Hữu Lợi.

 

 

Đồng chí Đinh Văn Xây, Bí thư Đảng ủy xã Hữu Lợi cho biết: “Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã đề ra mục tiêu tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tiếp tục xây dựng Đảng bộ TS-VM. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực nhằm duy trì tốc độ phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thưc tế. Phát triển kết cấu hạ tầng phù hợp với quy hoạch chung của huyện và địa phương. Phấn đấu đến năm 2020 xã cơ bản về đích NTM”.

 

Ngay sau đại hội, Đảng ủy xã phân công cấp ủy viên phụ trách cơ sở, sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục phát huy tinh thần Chỉ thị số 03, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện NQT.ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, 14/14 chi bộ triển khai chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế, qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đồng thời, chủ động đổi mới phương thức vận động, tập hợp nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo, tổ dân vận.

 

Với trọng tâm là nhiệm vụ phát triển kinh tế, mục tiêu đến năm 2020 thu nhập bình quân đạt 22 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 10%, nâng giá trị cơ cấu kinh tế nông - lâm nghiệp lên 77,6%, thương mại - dịch vụ lên 14,9%... Đảng ủy xã lãnh đạo nhân dân dựa vào đặc thù của xã để chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Theo đó, đối với 6 xóm có địa hình bằng phẳng, tiếp tục cấy lúa 1 vụ kết hợp trồng màu, phát triển chăn nuôi hộ gia đình; chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng mía nguyên liệu và bưởi Diễn. Đến nay, các xóm đã chuyển đổi được hơn 4 ha bưởi Diễn và hơn 100 ha mía nguyên liệu. Với 4 xóm có địa hình chủ yếu là đồi núi thuận lợi cho phát triển kinh tế rừng và trồng cây ăn quả, hiện đã trồng được 1.000 ha keo. Xã thực hiện tốt chủ trương cải tạo vườn tạp, thay thế bằng cây trồng có giá trị kinh tế cao, đã chuyển đổi được hơn 25 ha bưởi Diễn. Bên cạnh đó, 3 năm trở lại đây, xã thành lập được hàng chục nhóm cùng sở thích như: “nhóm nuôi dê”, “nhóm nuôi lợn”, “nhóm nuôi gà”... đem lại hiệu quả sản xuất đáng kể. TTCN - xây dựng, dịch vụ cũng từng bước phát triển với 96 cơ sở gồm: dịch vụ ăn uống, buôn bán tạp hóa, dịch vụ vận tải hàng hóa, máy xúc, xe khách, xay xát sản phẩm nông nghiệp…

 

Tuy còn nhiều khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chiếm 44,57% nhưng xã nỗ lực nâng thu nhập bình quân đầu người lên 15,7 triệu đồng năm 2015 (tăng 5,7 triệu đồng so với năm 2011); hoàn thành 10 tiêu chí xây dựng NTM, trong đó, tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương đạt 100%, trên 60% đường giao thông liên thôn được cứng hóa, đời sống nhân dân từng bước ổn định. 

 

 

                                                                         Thanh Sơn

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục