(HBĐT) - Ngày 22/9, tại Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị đoàn kết quân dân lần thứ VIII năm 2014-2015. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác đoàn kết quân dân giai đoạn 2014 - 2015.

 

Thực hiện công tác đoàn kết quân dân, những năm qua, LLVT tỉnh và các đơn vị đứng chân trên địa bàn đã quán triệt nghiêm túc các quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác dân vận. Từ năm 2014 đến nay, LLVT tỉnh và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt vai trò, chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng các hình thức như giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao...; tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thường xuyên duy trì có nề nếp việc trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện các phương án, chủ động ngăn ngừa, đấu tranh với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt trong dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021... Các đơn vị quân đội đã tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển KT- XH, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng NTM, thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống cháy rừng. Theo đó, LLVT tỉnh và các đơn vị đứng chân trên địa bàn tỉnh đã huy động được trên 51 nghìn ngày công và trên 1.000 lượt phương tiện tham gia làm mới, sửa chữa, nâng cấp trên 100km đường bê tông, trên 21 km đường cấp phối, nạo vét hàng chục nghìn m kênh mương nội đồng, hỗ trợ gần 1 tỷ đồng xây dựng 19 nhà đồng đội, 18 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương... Trong đó, riêng CBCS LLVT tỉnh đã  quyên góp được 1,2 tỷ đồng, trao tặng 244 xe đạp, nhận đỡ đầu 78 học sinh nghèo vượt khó; tham gia xây dựng LLVT địa phương, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua đó, góp phần xây dựng vành đai an toàn, đơn vị an toàn, xây dựng KVPT tỉnh, huyện ngày càng vững chắc; củng cố, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân ngày càng bền chặt; xây dựng hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới luôn tỏa sáng, tạo được lòng tin đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

 

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện công tác dân vận của LLVT tỉnh và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn. Bằng nhiều việc làm thiết thực, cụ thể, LLVT tỉnh và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn đã có những đóng góp hiệu quả vào việc xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở địa phương, xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, lực lượng Dự bị động viên và làm tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. Đặc biệt là tham gia thực hiện có hiệu quả công tác xoá đói, giảm nghèo ở các vùng đặc biệt khó khăn, thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, giúp đỡ xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Trong giai đoạn hiện nay, trước sự chống phá sự nghiệp cách mạng quyết liệt của các thế lực thù địch đòi hỏi các cơ quan, đơn vị cần tăng cường vai trò lãnh đạo đối với công tác dân vận; các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên phối hợp chặt chẽ làm tốt chức năng tham mưu và triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả hoạt động đoàn kết quân dân; tập trung khắc phục triệt để những khâu yếu, mặt yếu, bức xúc trong nhân dân. Góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn...

 

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác đoàn kết quân dân.

                                                                                               

 

 

                                                                        Mạnh Hùng

 

 

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục