(HBĐT) - Đồng hành cùng huyện Lạc Thủy trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, Đảng bộ và nhân dân xã Phú Lão đã trải qua nhiều gian nan, thử thách để có bước chuyển mình mạnh mẽ.

 

   Hàng năm, Lễ hội chùa Tiên, xã Phú Lão thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch trong nước và quốc tế tới hành hương, thăm quan. ảnh: P.V

Ngày 23/8/1945, lực lượng cách mạng đã giành chính quyền ở Châu Lạc Thủy. Tháng 4/1946, ủy ban hành chính đầu tiên của xã Phú Lão ra đời. Tháng 11/ 1947, chi bộ Đảng của xã được thành lập với 3 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ xã có 242 đảng viên, sinh hoạt ở 13 chi bộ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Lão luôn tự hào đã góp phần xứng đáng trong 2 cuộc kháng chiến của dân tộc và sự nghiệp CNH -HĐH quê hương hôm nay.

 

Với lợi thế có QL 21A đi qua, trên địa bàn có quần thể du lịch Chùa Tiên. Do vậy, xã xác định phát triển dịch vụ, du lịch là nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, cấp uỷ, chính quyền xã đã chú trọng công tác tuyên truyền cho nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc, giá trị lịch sử các điểm di tích. Phát triển nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi để cung cấp thực phẩm sạch nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch. Thành lập các tổ vệ sinh môi trường tạo cảnh quan khu di tích xanh, sạch, đẹp. Tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đặc biệt là 16 điểm đình làng, đền, chùa, hang động và đường giao thông nội bộ khu du lịch. Tính riêng 9 tháng qua, với điểm nhấn là Lễ khai hội Chùa Tiên cùng nhiều hoạt động hấp dẫn khác đã thu hút trên 300.000 lượt khách thăm quan. Nhờ đó, tỷ trọng ngành dịch vụ, du lịch trong cơ cấu kinh tế của xã nâng lên 54%. Dự kiến tháng 11 tới, Phú Lão sẽ được đầu tư 3.600 tỷ đồng để phát triển du lịch sinh thái do Tập đoàn Thái Bình Dương làm chủ đầu tư. Đây sẽ là bước tiến mới cho ngành du lịch của xã nói riêng và huyện Lạc Thủy nói chung.

 

Trong xây dựng NTM, Phú Lão được chọn là xã điểm của huyện. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền đã tạo sự đồng thuận cao giữa chính quyền và nhân dân trong xây dựng NTM. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, người dân xã Phú Lão tích cực hưởng ứng bằng việc đóng góp hơn 13 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi và hàng nghìn ngày công lao động, chiếm 21,14% tổng kinh phí thực hiện. Qua 5 năm, 100% xóm có nhà văn hóa; gần 100% đường GTNT được cứng hóa; các hồ, đập được tu sửa và nâng cấp; trạm y tế và các trường học đều đạt chuẩn quốc gia… giúp Phú Lão cán đích NTM vào năm 2015 theo đúng lộ trình. Bên cạnh đó, xã luôn quan tâm vận động nhân dân áp dụng tiến bộ KH -KT vào sản xuất, đặc biệt trong chuyển đổi cơ cấu cây   trồng với gần 9 ha cây có múi, tập trung chủ yếu ở thôn 7 và thôn Lão Nội. 9 tháng qua, xã mở 22 lớp KN -KL cho hàng trăm lượt người tham gia. Kinh tế có bước phát triển mạnh mẽ góp phần nâng thu nhập bình quân của xã lên 36 triệu đồng / người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,5%. 5 năm liên tục, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 14% trở lên.

 

Song song với phát triển KT -XH, cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng công tác xây dựng Đảng, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ANTT trên địa bàn. Năm 2015, Đảng bộ xã có gần 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 6 chi bộ và Đảng bộ xã đạt TS -VM.

 

 

                                                                              Thanh Sơn

 

Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục