(HBĐT) - Xác định rõ giám sát là một trong hai chức năng quan trọng nhất, những năm qua, HĐND huyện Lạc Sơn đã không ngừng tư duy, sáng tạo để đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

 

Đồng chí Bùi Văn Chúc, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lạc Sơn chia sẻ: Hoạt động giám sát của thường trực và các ban của HĐND huyện Lạc Sơn trong những năm qua và hiện tại luôn bám sát phương châm: lựa chọn những vấn đề đông đảo cử tri quan tâm, những vấn đề gây bức xúc, những chỉ tiêu, kế hoạch mà năm trước chưa đạt được hoặc những lĩnh vực còn nhiều vướng mắc. Ví như tình hình thực hiện thu - chi ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý, sử dụng CB,CC,VC, hợp đồng lao động;  việc triển khai thực hiện chính sách về an sinh xã hội, xóa đói - giảm nghèo… Phạm vi giám sát luôn được mở rộng. Hình thức giám sát đa dạng, đảm bảo phù hợp với thực tế. Công tác giám sát tại kỳ họp được duy trì thông qua việc xem xét, thảo luận các báo cáo công tác của thường trực HĐND, UBND, TAND, Viện KSND cùng cấp; chất vấn trực tiếp và giám sát chuyên đề.

 

 

Đại biểu HĐND Huyện Lạc Sơn trao đổi với cử tri thị trấn vụ Bản để tìm hiểu những vấn đề nhân dân quan tâm.

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐND huyện Lạc Sơn đã thực hiện 142 cuộc giám sát trực tiếp giữa 2 kỳ họp ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Qua giám sát, HĐND đã làm rõ kết quả, hạn chế và nguyên nhân cũng như trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị. Theo đó, những vấn đề nổi cộm, còn nhiều vướng mắc được tổng hợp đầy đủ để đề xuất với UBND huyện  thống nhất quan điểm chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Các ý kiến, kiến nghị của HĐND sau giám sát đã được các đơn vị tiếp thu và từng bước giải quyết có hiệu quả. Kết quả hoạt động giám sát của HĐND huyện được nêu rõ: Trong 5 năm qua, tỷ lệ khiếu kiện đông người giảm hẳn so với 5 năm trước đó. Những vụ việc kéo dài, liên quan đến GPMB đường Hồ Chí Minh, liên quan đến việc giao đất tại phố Re, xã ân Nghĩa nay đã được giải quyết cơ bản. Thu ngân sách của huyện những năm trước thường đạt thấp, đến nay luôn duy trì ở mức đạt và vượt chỉ tiêu. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng NTM, thực hiện chính sách đối với HS-SV, hộ nghèo trước đây còn nhiều bất cập, nay  được xác định là cơ bản không có sai sót.  Tình hình KT-XH có bước phát triển khá, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền…

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Bùi Văn Chúc, Phó Chủ tịch HĐND huyện cũng chỉ rõ một số hạn chế, bất cập trong hoạt động giám sát như: Một số đại biểu năng lực còn hạn chế, chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu chính sách, pháp luật và nghị quyết nên chưa có nhiều ý kiến chuyên sâu trong quá trình giám sát. Số lượng, quy mô và phạm vi giám sát có tăng nhưng chất lượng, hiệu quả một số cuộc khảo sát, giám sát chưa đáp ứng yêu cầu. Các kết luận, kiến nghị sau giám sát còn chung chung, chưa hỗ trợ đắc lực cho việc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở…

 

Từ thực tiễn hoạt động giám sát trong những năm qua, Thường trực HĐND huyện nhiệm kỳ mới (2016-2021) đã cụ thể hóa những phần việc cần làm để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các cuộc giám sát là: Hoạt động giám sát phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, ủy ban MTTQ, các ngành, đoàn thể và cả hệ thống chính trị. Chọn vấn đề nhạy cảm, cử tri bức xúc để giám sát. Có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tổ chức giám sát. Các thành viên đoàn giám sát xem xét, nghiên cứu kỹ tài liệu nghị quyết của HĐND, chương trình, kế hoạch trong năm và nội dung giám sát. Thu thập thông tin qua nhiều kênh khác nhau để chuẩn bị câu hỏi chất vấn. Họp đoàn giám sát và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong đoàn. Trên cơ sở thông tin thu thập được, đoàn giám sát họp, thảo luận riêng để thống nhất kết quả giám sát, báo cáo công khai kết quả giám sát. Sau giám sát, thường xuyên đôn đốc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, yếu kém đối với đơn vị được giám sát…

 

                                                                   

                                                              Thúy Hằng

 

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành

Sáng 29/3, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng chí Dương Quốc Huy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu.

Đại hội Chi hội Luật gia Tòa án nhân dân tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ngày 28/3, Chi hội Luật gia Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, ngày 28/3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Huyện Lạc Thủy: Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Trong những năm qua, UBND huyện Lạc Thuỷ ban hành nhiều chương trình, kế hoạch nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV

Chiều 27/3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV, năm 2024 tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh lần thứ IV, năm 2024. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục