(HBĐT) - Trong 2 ngày 25, 26/10, Hội Sử học tỉnh tổ chức Đại hội Hội Sử học tỉnh lần II (nhiệm kỳ 2016-2021). Dự Đại hội về phía Trung ương có các đồng chí: Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hội Sử học Việt Nam; GS.TS khoa học Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT, ĐHQGHN. Tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh và 130 hội viên Hội Sử học trong toàn tỉnh.

 

 

                  Đại diện lãnh đạo T.Ư Hội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Hội Sử học tỉnh hiện có 130 hội viên, sinh hoạt tại 13 cơ sở hội. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Hội Sử học tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các cấp, ngành, địa phương, tổ chức chính trị xã hội và tranh thủ sự giúp đỡ của các nhà khoa học ở Trung ương triển khai nhiều đề án và công trình lịch sử ý nghĩa như: “Sưu tầm, nghiên cứu thân thế, sự nghiệp các danh nhân Hoà Bình – Những giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị vật thể, phi vật thể của các danh nhân phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH trên quê hương Hoà Bình”; “Vận động, thuyết phục hiến tặng các kỷ vật, tư liệu lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Pháp cho Bảo tàng Hoà Bình”, “Đất và người Hoà Bình trong tiến trình lịch sử”... Đặc biệt, Hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thành tốt đề tài khoa học “Quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào diễn ra ở Hòa Bình 1947 – 1990”… Các công trình do Hội độc lập nghiên cứu và phối hợp nghiên cứu đều đảm bảo quy trình khoa học. Chất lượng nghiên cứu và biên soạn bản thảo tốt. Các công trình đều được xuất bản từ 300-1.000 cuốn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương đánh giá cao, góp phần tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương, nhất là thế hệ trẻ.

 

 

                    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

BCH Hội tích cực tham gia tư vấn, bảo vệ, tôn tạo và gìn giữ các di tích lịch sử văn hóa trong tỉnh, góp ý, phản biện và thẩm định dự án hoàn chỉnh Bảo tàng không gian văn hóa Mường; tích cực tham gia bảo tồn và tìm kiếm các kỷ vật của các chiến sĩ Trung đoàn Tây Tiến với nhân dân các dân tộc tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Cùng với các ngành chức năng thẩm định các hồ sơ đề nghị công nhận cán bộ hoạt động cách mạng trước, trong hoạt động Cách mạng tháng 8, năm 1945, góp phần thực hiện chế độ chính sách cho người có công với cách mạng…

 

 

           BCH Hội Sử học tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt Đại hội.

 

Đại hội đã thông qua dự thảo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới với những nhiệm vụ cụ thể: Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền kiến thức lịch sử và giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Phối hợp với các Ban xây dựng Đảng và cơ quan chính quyền đề ra những hoạt động mới, hấp dẫn, khuyến khích nghiên cứu và học tập lịch sử. Thực hiện tốt những chức năng tư vấn, giám định và phản biện của hội trên các lĩnh vực sử học, bảo tồn, bảo tàng và bảo vệ tôn tạo các di tích lịch sử - văn hoá, tư vấn để củng cố và phát triển nền văn hoá Mường làm cơ sở để khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Hoà Bình.

 

Đại hội đã bầu ra BCH Hội Sử học tỉnh khoá II (nhiệm kỳ 2016-2021) gồm 15 thành viên; bầu UBKT 3 thành viên, Ban Thường vụ 5 thành viên. Đồng chí Bùi Ỉnh, tái cử Chủ tịch Hội.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và GS.TS khoa học Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT, ĐHQGHN chúc mừng, biểu dương những cố gắng và những đóng góp của Hội Sử học tỉnh. Đồng thời, định hướng cho hoạt động của Hội Sử học tỉnh ta trong nhiệm kỳ tới thực hiện tốt phương hướng xây dựng Hội trở thành Hội khoa học xã hội nghề nghiệp vững mạnh về tổ chức, tập hợp được đông đảo hơn nữa những người hoạt động trong lĩnh vực Sử học và các ngành, lĩnh vực có liên quan, giúp đỡ nhau, cổ vũ các hoạt động sáng tạo của hội viên. Đưa các hoạt động của hội phục vụ thiết thực cho sự nghiệp giáo dục và phát huy truyền thống, giữ gìn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của tỉnh. Đặc biệt, tham gia nghiên cứu, biên soạn lịch sử địa phương; tư vấn, phản biện và giám định về khoa học lịch sử cho các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, tổ chức chính trị, xã hội và các cá nhân theo yêu cầu. Phổ biến kiến thức về khoa học lịch sử trong nhân dân…

 

Tại Đại hội, 10 cá nhân được nhận kỷ niệm chương của T.Ư Hội; 2 tập thể, 2 cá nhân được nhận bằng khen của T.Ư Hội và 5 cá nhân được nhận giấy khen của Tỉnh Hội.

 

                                                               Hồng Duyên

 

Các tin khác


Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nguyện chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương của các đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi chăm lo đời sống hội viên

Phát huy vai trò của tổ chức Hội, bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Bôi luôn đồng hành, chăm lo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng văn hóa an toàn giao thông từ mỗi cán bộ, chiến sỹ

Thời gian qua, thực hiện tốt phương châm "xây dựng văn hóa an toàn giao thông (ATGT) là nâng cao ý thức chấp hành ATGT từ mỗi quân nhân”, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) về nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông. Nhờ vậy từng bước hình thành và xây dựng văn hóa ATGT trong mỗi cơ quan, đơn vị và CBCS.

Giữ vững trận địa tư tưởng

Đó là tinh thần, quan điểm xuyên suốt của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trên mặt trận đấu tranh, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng trong thời gian qua.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024

Sáng 16/4, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của cấp uỷ và UBKT các cấp trong Đảng bộ; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2024.

Huyện Tân Lạc: Đồng bộ các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Nếu năm 2022, huyện Tân Lạc xếp thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh thì năm 2023, căn cứ kết quả công bố tại Quyết định số 3016/QĐ-UBND, ngày 26/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá kết quả chỉ số CCHC (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND huyện, huyện Tân Lạc đạt 86,26 điểm chỉ số CCHC, xếp thứ 9/10 huyện, thành phố. Hiện nay, huyện đang tập trung các giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục