(HBĐT) - Ngày 26/10, tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị gặp mặt già làng, người có uy tín tiêu biểu hai xã Hang Kia, Pà Cò năm 2016. Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, BCHQS tỉnh, Công an tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Huyện ủy, UBMTTQ huyện Mai Châu, cấp ủy Đảng, chính quyền và 24 già làng, người có uy tín tiêu biểu hai xã Hang Kia, Pà Cò.

 

Theo báo cáo của UBMTTQ tỉnh, Hang Kia và Pà Cò là 2 xã vùng cao huyện Mai Châu. Diện tích khoảng 6.003 ha, dân số hơn 6.000 người. Có 3 dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm 98,6%, còn lại là các dân tộc Thái, Kinh. Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao (Hang Kia: 51,3%; Pà Cò: 18,9%), thu nhập bình quân đầu người thấp (hơn 7 triệu đồng/người)

 

 

 

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao giấy khen cho các già làng tiêu biểu xã Hang Kia.

 

Trong những năm qua, các già làng, người có uy tín 2 xã Hang Kia, Pà Cò bằng uy tín và trách nhiệm của cá nhân đã chủ động vận động con cháu, dòng họ và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc; vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng KHKT vào gieo trồng, sản xuất; thực hiện các phong trào thi đua, các CVĐ, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Cùng với công tác tuyên truyền, các già làng, người có uy tín đã trực tiếp tham gia hiến đất xây dựng trường mầm non, giúp nhau phát triển sản xuất, góp ngày công hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, làm đường giao thông nông thôn…

 

Từ những hoạt động thiết thực, các già làng, người có uy tính đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhân dân, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Tiêu biểu như gia đình Khà Y Của; Vàng A Lềnh; Giàng A Páo… Qua đó, tỷ lệ KDC và hộ gia đình đạt văn hóa trên địa bàn hàng năm tăng lên. Cụ thể, năm 2015, xã Hang Kia có 41,35% hộ gia đình văn hóa; xã Pà Cò có 48,28% hộ gia đình văn hóa; 2/7 KDC đạt văn hóa. Đặc biệt, các già làng đã phát huy vai trò của mình trong tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy, giữ gìn ANTT. Hiện nay, 2 xã duy trì thường xuyên 43 tổ liên gia tự quản, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm.

 

Tại hội nghị, các già làng, người có uy tín và các đại biểu cũng đã thảo luận nhiều vấn đề nóng xung quanh tình hình phát triển KT – XH, giữ vững ANTT địa phương như vấn đề tảo hôn, sinh con thứ 3, cai nghiện ma túy, buôn bán trái phép chất ma túy….

 

Ghi nhận những nỗ lực của các già làng, người có uy tín, tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao tặng 12 giấy khen cho các già làng, người có uy tín tiêu biểu và tặng quà cho 24 già làng, người có uy tín tiêu biểu.

 

                                                                                  

                                                                             P.L

 

 

 

Các tin khác


Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Ngày 19/4, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (2014 – 2024). Dự hội nghị, có đồng chí Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục Trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cao Phong

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục