(HBĐT) - Sáng 28/10, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Đảng đoàn Hội CCB tỉnh. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

 

 

 

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh,  Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc.

 

Với tổng số 50.325 hội viên, sinh hoạt tại 308 Hội cấp cơ sở, trong 9 tháng năm 2016, các cấp Hội trên toàn tỉnh thương xuyên duy trì và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đi đôi với tuyên truyền, vận động CBHV nêu cao tinh thần cảnh giác, không để các thế lực thù địch lợi dụng lôi kéo, kích động gây mất ANTT trên địa bàn. Triển khai kịp thời việc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng, NQ Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh. Các cấp hội tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “CCB gương mẫu, tích cực hiến kế góp công xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biển đảo, bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh. Chú trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức Hội các cấp TSVM. Trong 9 tháng, đã kết nạp được 1.011 hội viên mới, mở được 12 lớp tập huấn cho cán bộ hội cấp cơ sở. Các cấp hội và CBHV tich cực ủng hộ các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đẩy mạnh phát triển kinh tế, XĐ-GN. Tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện NQ T.Ư 4 khóa XI về xây dựng Đảng. Tích cực chỉ đạo các cấp hội triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Hội CCB các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022..

 

Cùng với một số tồn tại, hạn chế và  nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội quý IV năm 2016, Đảng đoàn Hội CCB đã kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo tỉnh một số vấn đề liên quan đến chế độ phụ cấp cho Chi hội trưởng CCB ở cơ sở; những khó khăn về cơ sở vật chất; đề nghị để Hội CCB tỉnh tiếp tục được cơ cấu là thành viên Hội đồng TĐ - KT tỉnh theo chỉ đạo của T.Ư Hội CCB Việt Nam.

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên  BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, gồm: Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ mới để đại hội là cơ hội tập hợp trí tuệ của CBHV và kiện toàn tổ chức hội, việc xây dựng Nghị quyết đại hội  phải có mục tiêu, tiêu chí cụ thể đảm bảo triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hoạt động và phong trào Hội CCB. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động xây dựng Hội vững mạnh, giữ vững phẩm chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”. Chú trọng xây dựng và nhân rộng mô hình tiêu biểu của hội viên CCB trong phát triển kinh tế, XĐ-GN và tham gia các hoạt động xã hội. Phối hợp làm tốt công tác chính sách cho hội viên và các đối tượng chính sách, người có công . Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh. Tích cực tham gia c¸c ho¹t ®éng kû niÖm 130 n¨m ngµy thµnh lËp tØnh, 25 n¨m t¸i lËp tØnh.

                                                                                

 

                                                                 ĐP

 

 

 

 

 

Các tin khác


Khơi dậy sức mạnh đoàn kết tham gia xoá nhà tạm, nhà dột nát

Lễ phát động phong trào thi đua "Xoá nhà tạm, nhà dột nát” phạm vi toàn quốc tại Hoà Bình diễn ra trong không khí sôi nổi và tạo hiệu ứng lan toả. Được kết nối trực tuyến từ tỉnh Hòa Bình đến cầu 62 tỉnh, thành phố, đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước hướng về sự kiện chính trị, xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài

Chiều 12/4, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác PCPNN năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tỉnh Hòa Bình quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đại diện cho lãnh đạo địa phương phát biểu hưởng ứng phong trào. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đọc Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Báo Hòa Bình xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát động phong trào thi đua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục