(HBĐT) - Cách đây 70 năm, chi bộ ghép Thịnh Lang - Hòa Bình - Yên Mông là chi bộ nông thôn đầu tiên trong tỉnh được thành lập. Trải qua các thời kỳ cách mạng, chi bộ Đảng Thịnh Lang đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện và phát triển thành Đảng bộ phường vững mạnh của TP Hòa Bình.

 

Ngày 15/11/1946, tại khu Rộc Láo, xã Thịnh Lang, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Nguyễn Văn Hậu, đảng viên dân tộc Mường đầu tiên của tỉnh, chi bộ ghép Thịnh Lang - Hòa Bình - Yên Mông chính thức thành lập với 3 đảng viên. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu giai đoạn cách mạng mới của nhân dân Thịnh Lang có Đảng lãnh đạo. Đến tháng 6/1948, chi bộ Thịnh Lang được tách riêng với 9 đảng viên. Những cụ cao niên như Nguyễn Thị Chúc, Nguyễn Văn Dưỡng dù đã bước vào tuổi xưa nay hiếm vẫn nhớ như in cảnh cơ cực trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Nhân dân không đủ cơm ăn, áo mặc, không được học hành, phải đóng thuế thân, đi phu tải... Từ khi có Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, chi bộ Đảng Thịnh Lang ra đời dẫn dắt nhân dân xóa được tủi nhục, xây dựng cuộc sống mới. Qua những giai đoạn cách mạng gian khó, chi bộ đã khẳng định vai trò lãnh đạo, niềm tin với nhân dân.

 

Thời kỳ chống thực dân Pháp, chi bộ đã vượt qua thử thách, lãnh đạo nhân dân giành đất, chống phá ách kìm kẹp của địch. Là địa phương tạm thời nằm trong vùng địch kiểm soát, chúng rào làng, dồn dân, xây tỉnh lỵ, lập bộ máy cai trị, chi bộ đưa cán bộ, đảng viên vào xã Hòa Bình lập căn cứ để gần dân, bám đất hoạt động cách mạng. Một số đảng viên sa vào tay giặc bị tra tấn, tù đày, xử bắn nhưng vẫn giữ khí tiết người Cộng sản. Chi bộ đã lãnh đạo nhân dân 5 lần đứng lên phá tề trừ gian, làm cho địch hoang mang không thực hiện được âm mưu chống phá cách mạng. Khi miền Bắc được giải phóng, chi bộ lãnh đạo nhân dân khôi phục kinh tế, khai hoang, tháo gỡ bom, mìn, dây thép gai. Xuất hiện nhiều đảng viên gương mẫu lôi cuốn phong trào quần chúng như đồng chí Nguyễn Thị Khương, người đầu tiên trong tỉnh được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

 

Dấu mốc trưởng thành vào năm 1967, khi Đảng bộ xã được thành lập với 3 chi bộ, 57 đảng viên. Đảng bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện. Qua 5 đợt giao quân chi viện cho chiến trường miền Nam, hơn 300 thanh niên xã đã lên đường chiến đấu. Khi Mỹ đánh phá xuống xã, chỉ đạo nhân dân một tấc không đi, chỉ thị cho lực lượng dân quân du kích đánh địch, tổ chức trạm gác báo động sơ tán. Đặc biệt, năm 1977, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân giao 378 ha đất cho công trình. Phải rời bỏ làng xóm, di chuyển mồ mả cha ông, biết bao tâm tư, suy nghĩ của người dân. Lúc này, cán bộ, đảng viên là những người gương mẫu đi trước và vận động nhân dân. Đảng bộ làm tốt công tác chính trị tư tưởng để dân tự nguyện di dời đến nơi ở mới dẫu còn bộn bề khó khăn. Với nhiều thành tích nổi bật, nhân dân và LLVT Thịnh Lang đã được tặng danh hiệu đơn vị anh hùng LLVT nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

 

Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Đình Nô cho biết: Năm 2002, phường Thịnh Lang được thành lập là sự kiện chính trị ý nghĩa nhưng cũng đặt ra cho Đảng bộ thách thức. Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, Đảng bộ phường đã củng cố tổ chức Đảng, xây dựng các nghị quyết trên cơ sở điều kiện thực tế để phát triển KT-XH. Tiếp tục nhường đất cho các công trình, diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, Đảng bộ tập trung lãnh đạo nhân dân sử dụng tiền đền bù hợp lý, đầu tư chuyển đổi nghề nghiệp, phát triển TTCN, thương mại, dịch vụ. Đến nay, Đảng bộ có 18 chi bộ, 335 đảng viên. Mỗi cơ sở Đảng, từ trường học, trạm y tế đến các tổ dân phố đều có chi bộ đủ năng lực lãnh đạo nhân dân thực hiện hiệu quả nhiệm vụ. Năm 2016, thu nhập bình quân đầu người của phường ước đạt 45 triệu đồng; cơ   cấu kinh tế nông nghiệp trên 3%. 100% tổ dân phố có nhà văn  hóa; 100% hộ có phương tiện nghe, nhìn, đi lại; hàng trăm hộ có ô tô. Trường học, trạm y tế đều đạt chuẩn quốc gia. Cơ sở vật chất, hạ tầng ngày càng hoàn thiện theo hướng phát triển đô thị hiện đại. Đảng bộ nhiều năm liền đạt TS-VM và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

 

                                                                   Cẩm Lệ

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục