(HBĐT) - Chiều 5/1, tại trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp và làm việc với đoàn Đại sứ quán Hoàng gia Thái Lan do Đại sứ Manopchai Vongphakdi làm trưởng đoàn. Cùng dự có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở GD&ĐT, Văn phòng Tỉnh ủy.

 

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đại sứ quán Hoàng gia Thái Lan.

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm của Đại sứ quán và Công chúa Thái Lan với tỉnh Hòa Bình, nhất là với huyện Đà Bắc. Cụ thể, từ năm 2006, Trường THCS Cao Sơn (Đà Bắc) được tham gia Dự án “Cải thiện chất lượng cuộc sống cho trẻ em và thanh thiếu niên khu vực châu Á - Thái bình Dương” theo ý tưởng của Công chúa Thái Lan. Công chúa đã tặng giống rau, cây ăn quả, dụng cụ nhà bếp, hỗ trợ tiền cho nhà trường.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giới thiệu khái quát tình hình KT-XH, nhấn mạnh những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Trong đó, có thế mạnh về phát triển du lịch, nông - lâm nghiệp. Tỉnh có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch văn hóa, sinh thái; có hồ thủy điện nhân tạo lớn nhất cả nước và đã được phê duyệt quy hoạch là khu du lịch trọng điểm Quốc gia. Tỉnh đang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp giá trị cao, đã có những nông sản được người tiêu dùng ưa chuộng như cam, bưởi đỏ, rau hữu cơ... Hòa Bình cũng có diện tích rừng trồng lớn. Thông qua ngài Đại sứ, tỉnh mong muốn có sự hỗ trợ về giống cho sự phát triển của ngành Nông nghiệp Việt Nam, trong đó có Hòa Bình; chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch. Mong muốn doanh nghiệp Thái Lan đầu tư vào khu du lịch Hồ Hòa Bình; kết nối các tua, tuyến du lịch; hợp đồng thương mại tiêu thụ nông - lâm sản; phối hợp phát triển dịch vụ chăn nuôi tại tỉnh. Tiềm năng hợp tác có nhưng hiện chưa có doanh nghiệp Thái Lan nào đầu tư vào tỉnh. Thông qua Đại sứ có thể kết nối 1 tỉnh giống điều kiện Hòa Bình trong hợp tác phát triển. Tỉnh cũng mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của của Đại sứ quán, công chúa Thái Lan và các dự án hỗ trợ. Tạo điều kiện giúp đỡ người dân Việt Nam nói chung, Hòa Bình nói riêng sinh sống, học tập, làm việc tại Thái Lan. Tạo điều kiện cho du học sinh Hòa Bình học tập tại trường Chulalongkorn… Đồng chí chúc ngài Đại sứ năm mới sức khỏe, thành công.

 

Ngài Đại sứ Vương quốc Thái Lan cảm ơn sự đón tiếp của tỉnh và thể hiện cảm nhận về sự quan tâm của tỉnh trong đầu tư hạ tầng để kết nối với các tỉnh khác, vùng khác. Ngài đại sứ gợi mở Hòa Bình có thể kết nối với 1 tỉnh của Thái Lan cũng có thủy điện, điều kiện tương đối giống với tỉnh; thăm 1 tỉnh ở miền Bắc Thái Lan trồng hoa, trái cây chuyên cung cấp cho các khách sạn lớn ở thủ đô có thu nhập tốt. Sắp tới, Đại sứ quán Thái Lan sẽ tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch của Thái Lan và sẽ mời Hòa Bình đến dự. Ngài đại sứ chia sẻ: Thái Lan cũng đang có xu hướng phát triển du lịch hoa, vùng trái cây. Do đó, sẽ cung cấp thông tin về Hòa Bình để các nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu hợp tác. Đồng thời, sẽ báo cáo với Văn phòng Công chúa để tiếp tục hỗ trợ thêm cho Trường THCS Cao Sơn; trao đổi với các tập đoàn sở hữu Big C, Metro, Prime để tiêu thụ nông sản có thế mạnh của tỉnh. 

 

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, chương trình làm việc đã cụ thể hóa tinh thần hợp tác giữa 2 nước. Mong  rằng, thời gian tới sẽ có bước ngoặt mới trong hợp tác.

 

Cũng tại buổi làm việc, tỉnh đã tặng bức tranh kỷ lục Guiness màn cồng chiêng lớn nhất cho Đại sứ quán Thái Lan. Ngài Đại sứ tặng đồ mỹ nghệ cho tỉnh. Trước đó, đoàn Đại sứ quán Hoàng gia Thái Lan đã đến thăm Trường THCS Cao Sơn.

 

                                                                                          

 

                                                       Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục