(HBĐT) - Ngày 12/1, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự còn có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng ban dân vận Trung ương.

 

  Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận cho đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH

Năm 2016, công tác Dân vận của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được các cấp ủy Đảng, Chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện và có sự chuyển biến tích cực. Nhận thức về vị trí, vai trò công tác dân vận, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được nâng lên. Hệ thống dân vận các cấp đã nắm chắc tình hình nhân dân, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp trong triển khai thực hiện công tác dân vận. Tích cực tham mưu cho cấp ủy nhiều chủ trương, giải pháp lãnh, chỉ đạo công tác dân vận; kịp thời giải quyết các vấn đề này sinh trong nội bộ nhân dân. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được kiến toàn và nâng cao chất lượng; chủ động, sáng tạo, phối hợp tốt hơn trong việc tham mưu cho cấp ủy Đảng, Chính quyền về công tác Dân vận.

 

Công tác dân vận của cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp đã có bước chuyển rõ nét. Đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối làm việc, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, CCVC; công khai các quy định, thủ tục hành chính để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, giám sát. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, giải quyết kịp thời đơn, thư KN-TC của công dân; đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đến đời sống nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người nghèo, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2016

 

Trong năm 2016, BCĐ thực hiện QCDC, BCĐ phong trào thi đua “Dân vận khéo”, BCĐ tôn giáo tỉnh đã ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình công tác. Tổ chức nhiều đợt kiểm tra, kịp thời chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế để việc thực hiện QCDC, xây dựng phong trào “Dân vận khéo” và hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, hiệu quả.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, nêu rõ một số vấn đề liên quan đến công tác dân vận như: xử lý điểm nóng, hiệu quả mô hình tổ liên gia tự quản, vận động quần chúng tham gia xây dựng NTM,… Đồng thời, đồng chí Nguyễn Thi Oanh, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành dân vận năm 2017.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới: tiếp tục triển khai tốt các Nghị quyết, kế hoạch, kết luận của TƯ và của tỉnh về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Lãnh đạo các cấp quan tâm thực hiện việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, tiếp thu ý kiến và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức CT-XH, đoàn thể.

 

Đồng chí cũng lưu ý các cấp chính quyền cần tăng cường chỉ đạo .  giải quyết kịp thời kiến nghị, đơn thư KN-TC của nhân dân. Thực hiện tư tưởng về công tác dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban Chỉ đạo các cấp cần phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động tham mưu trong triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm 2017. Đặc biệt quan tâm triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là đối với công tác dân vận.

 

Đồng chí Nguyễn Quang Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2016

 

Nhân dịp này, Ban Dân vận T.Ư đã tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận cho đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH; Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân có thành tích có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2016.

  

Thanh Sơn

Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục