(HBĐT) - Chiều ngày 27/2, tại hội trường Tỉnh Đoàn, Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tô chức lễ ký giao ước thi đua năm 2017. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Thanh Mịch, UV BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh; đồng chí Quách Thế Ngọc, TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng khối thi đua và đại diện các đơn vị thành viên.

 

  Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh ký giao ước thi đua năm 2017.

Tại hội nghị, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh bao gồm: Hội CCB tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội LHPN tỉnh và Tỉnh đoàn đã thông qua quy chế hoạt động và dự thảo giao ước thi đua năm 2017. Qua thảo luận, bàn bạc, các đơn vị trong Khối thi đua đã góp ý xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa các nội dung và thống nhất ký giao ước thi đua năm 2017 với 5 nội dung trọng tâm là: Một là, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Khối thi đua thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị theo chức năng nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của tỉnh. Hai là, tp trung tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 29 của BTV Tỉnh ủy. Ba là, đẩy mạnh phong trào thi đua trên các lĩnh vực VH-XH; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;… Bốn là, tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ” gắn với chương trình kế hoạch CCHC của tỉnh năm 2017, trọng tâm là thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo Quyết định số 08 ngày 6/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Năm là, Tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước đến 100% các đoàn viên, hội viên, CNVCLĐ, các tập thể, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, xây dựng, củng cố và phát huy vai trò của các đoàn thể, quần chúng trong các đơn vị.

 

                                                                                     P.V

 

Các tin khác


Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Ngày 19/4, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (2014 – 2024). Dự hội nghị, có đồng chí Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục Trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cao Phong

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục