(HBĐT) - Thời gian qua, những việc làm cụ thể, thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mỗi cán bộ, hội viên CCB xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn). Phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ đổi mới, Hội CCB đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần xây dựng Phúc Tiến ngày một phát triển.

 

Cũng như nhiều hội viên CCB xã Phúc Tiến, hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, ông Nguyễn Đức Thuận, hội viên CCB chi hội Đoàn Kết I luôn mong muốn phát triển kinh tế, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Tuy nhiên, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhưng diện tích đất canh tác ít và thiếu vốn khiến cho gia đình ông Thuận gặp nhiều khó khăn. Nhận thấy nếu chỉ dựa vào trồng, cấy rất khó tích cóp làm giàu, ông Thuận mong muốn có khoản vốn để mua một con trâu chăn thả. Nắm bắt được tâm tư đó, chi hội CCB xóm Đoàn Kết đồng lòng nhường tiền quỹ hội phát triển kinh tế để ông Thuận vay trước mua trâu.  

 

CCB Nguyễn Văn Thiết, xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn) phát triển mô hình trang trại đồi rừng kết hợp chăn nuôi mang lại thu nhập cao cho gia đình.

CCB Nguyễn Đức Thuận là một trong nhiều hội viên CCB xã Phúc Tiến đã nhận được sự trợ giúp kịp thời từ các đồng đội thông qua phong trào gây dựng quỹ hội giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo được triển khai tại xã. Trao đổi về phong trào này, đồng chí Nguyễn Thế Linh, Chủ tịch Hội CCB xã Phúc Tiến cho biết: Xuất phát từ thực tế hầu hết hội viên CCB trong xã khi trở về đời thường không cam chịu đói nghèo, quyết tâm ổn định cuộc sống. Cái khó là do nhiều người không có ruộng đất canh tác hoặc không có vốn. Từ đó, phong trào gây quỹ đã được triển khai. ý tưởng ban đầu là mỗi một hội viên đóng góp 2 tạ xi măng, tương đương khoảng 300.000 đồng / tháng. Quỹ này quay vòng ưu tiên cho hội viên CCB nghèo vay trước để phát triển kinh tế hoặc đầu tư cho gia đình. Trung bình mỗi quý có 4 hội viên khó khăn được vay số vốn từ 18 - 20 triệu đồng. Hiện, tổng số quỹ hội trong toàn xã đạt gần 200 triệu đồng.  

Số vốn vay tuy không nhiều nhưng phong trào đã thực sự giúp nhiều hội viên CCB có thêm nguồn lực để phát triển kinh tế gia đình. Nhiều hội viên  mua thêm trâu, bò, đầu tư máy cày, bừa phục vụ sản xuất. Ngoài ra, nguồn vốn giúp nhiều hội viên đầu tư xây dựng công trình vệ sinh và đổ bê tông từ đường vào cổng nhà. Đến nay, hơn 76% hội viên CCB đã có mức sống khá giả. 100% gia đình hội viên có công trình hợp vệ sinh và đường bê tông vào tận nhà.  

Không chỉ đoàn kết giúp đỡ hội viên nghèo ổn định cuộc sống, các hội viên CCB tự lực, tự cường, lao động sản xuất, phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Trong xã xuất hiện nhiều tấm gương CCB làm kinh tế giỏi như hội viên Nguyễn Văn Thiết ở xóm Mon với mô hình gia trại rộng hơn 2 ha đầu tư nuôi trâu, bò, lợn bản địa, nuôi ong mật và trồng hơn 7 ha rừng cho thu nhập gần 200 triệu đồng /năm. CCB Đinh Văn Bình với mô hình  nuôi lợn nái bán lợn giống cho thu nhập gần 100 triệu đồng /năm…  

Hội CCB xã Phúc Tiến tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở xã; đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động... 100% CCB đều tham gia ủng hộ và đóng góp các loại quỹ nhân đạo, từ thiện.  

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, nhiều gia đình hội viên CCB đã gương mẫu đóng công sức, tiền của, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm. Đặc biệt là phong trào góp vốn, ủng hộ ngày công giúp hội viên xây dựng công trình hợp vệ sinh, tường bao, đổ đường bê tông, góp phần từng bước thay đổi diện mạo nông thôn.  

                                                              Phương Linh

 

Các tin khác


MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục