(HBĐT) - Ngày 22/3, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2016 tại huyện Tân Lạc. Cùng tham gia đoàn giám sát có Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Hội Luật gia tỉnh.

 

Tại hội nghị, đại diện UBND huyện  Tân Lạc đã báo cáo với đoàn giám sát những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính giai đoạn 2011- 2016.  Cụ thể:  Giai đoạn 2011- 2016, UBND huyện Tân Lạc đã tổ chức triển khai thực hiện việc cải cách bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương. Theo đó, năm 2011 tổng số đơn vị sự nghiệp của huyện Tân lạc có 79 đơn vị, đến năm 2016 đã sáp nhập giảm xuống còn 69 đơn vị. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế, huyện Tân Lạc đã giải quyết cơ bản số CB,CC,VC cấp huyện, cấp xã chưa qua đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ hoặc có trình độ chuyên môn nghiệp vụ hạn chế; cơ cấu lại đội ngũ CB,CC,VC và công chức cấp xã đã thực hiện tuyển dụng số lượng sinh viên vào làm việc tại địa phương...

 

 

Đồng chí Nguyễn Tiến sinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

 

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính giai đoạn 2011- 2016 trên địa bàn huyện có chiều hướng thuận lợi và đã phát huy hiệu quả.

 

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát  và các đại biểu đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề trong quá trình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước như việc giải quyết đội ngũ cán bộ dôi dư và sắp xếp vị trí, việc làm sau khi sáp nhập; về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và các chức danh trong cơ quan hành chính có gì thay đổi; biên chế công chức, số lượng viên chức  và người làm việc trong bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương; những yếu tố khách quan tác động tới cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước…

 

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và các phòng, ban chuyên môn đã tham góp ý kiến, giải trình làm rõ các nội dung mà thành viên đoàn giám sát nêu.

 

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguuyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao sự phối hợp của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện trong công tác chuẩn bị nội dung phục vụ cuộc giám sát. Đồng thời đề nghị: trong thời gian tới, huyện cần tập trung quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách bộ máy hành chính, tinh giản biên chế trên địa bàn. Rà soát lại nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn cấp huyện đảm bảo sự phù hợp, tránh trồng chéo. Sắp xếp tổ chức  bộ máy trên cơ sở phê duyệt của T.Ư, của tỉnh; xây dựng cơ chế quản lý việc làm cho CB,CC,VC; quan tâm chỉ đạo quyết liệt việc cải cách bộ máy hành chính nhà nước, tinh giản biên chế trên địa bàn… Những đề xuất kiến nghị của huyện Tân Lạc sẽ được thống kê đầy đủ, xây dựng thành văn bản gửi tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý trong thời gian tới.

 

 

                                                                                   Thúy Hằng

 

 

Các tin khác


Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Ngày 19/4, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (2014 – 2024). Dự hội nghị, có đồng chí Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục Trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cao Phong

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục