(HBĐT) - Lời Bác dặn “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” được ĐV-TN huyện Kim Bôi khắc sâu và hiện hữu trong từng hoạt động cụ thể. Với tinh thần “xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, tuổi trẻ huyện ra sức dựng xây những công trình thiết thực phục vụ đời sống nhân dân.

Công trình thanh niên “sân khấu nổi” tại nhà văn hóa xóm Nội Sung, xã Hạ Bì được khánh thành tại lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2017 của huyện Kim Bôi.

 

Đồng chí Bùi Thị Chính, Phó Bí thư Huyện Đoàn Kim Bôi cho biết: “Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện Đoàn Kim Bôi đã triển khai chuyên đề học tập năm 2016 với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm” đến 100% cơ sở Đoàn và ĐV-TN toàn huyện. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện CVĐ “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” gắn với thực hiện Chỉ thị số 01 của  T.ư Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”, trong đó, nhấn mạnh thực hiện đầy đủ “8 điều nên làm” và “8 điều không nên làm” của cán bộ Đoàn để từ đó nâng cao nhận thức, lề lối, tác phong làm việc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Đoàn hiện nay”.

 

Phát huy tinh thần đó, năm 2016, để chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn và phát động chiến dịch tình nguyện hè, BTV Huyện Đoàn Kim Bôi đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các cơ sở Đoàn từng phần việc cụ thể, lập các đội hình tình nguyện như kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh, hoa phượng đỏ và chia theo nhóm ngành, chuyên môn. Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết của ĐV-TN, nhiều công trình thanh niên được hoàn thành và đi vào sử dụng như 7 sân khấu nổi tại nhà văn hóa các xóm; đổ bê tông, mở mới và sửa chữa 23 km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; san lấp, tu sửa 15.000 m2 và xây mới 28 điểm sân chơi cho thanh - thiếu nhi tại các khu dân cư; hoàn thành thêm 6 đoạn đường thắp sáng đường quê, 3 công trình bai chống hạn… Bên cạnh đó, tổ chức cho ĐV-TN thu gom 25 tấn rác thải, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 69 đối tượng chính sách và nữ thanh niên, đồng loạt ra quân “Ngày chủ nhật xanh” trồng mới 18.000 cây xanh trên địa bàn toàn huyện… Ngoài ra, nhiều hoạt động đền ơn - đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn do Huyện Đoàn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện tổ chức thu hút đông đảo ĐV-TN tham gia.

 

Đặc biệt, trong lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2017 do Huyện Đoàn Kim Bôi tổ chức với chủ đề “Tuổi trẻ Kim Bôi chung sức xây dựng NTM” đã thu hút hơn 300 lượt ĐV-TN tham gia với nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa như khánh thành công trình sân khấu nổi trị giá hơn 25 triệu đồng tại nhà văn hóa xóm Nội Sung, xã Hạ Bì; xây dựng 2 đoạn đường thắp sáng đường quê dài 6 km trị giá hơn 40 triệu đồng tại 2 xã Hạ Bì và Thượng Tiến; trồng mới hơn 1.000 cây bưởi…

 

“Các công trình thanh niên đã làm thay đổi từng ngày bộ mặt nông thôn góp phần đảm bảo ANTT, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân, khơi dậy tinh thần “vì cuộc sống cộng đồng” trong thanh niên. Chính vì vậy, mỗi hoạt động của ĐV-TN đều có sự hưởng ứng tham gia tích cực của nhân dân. Qua đó tạo tiền đề cho ĐV-TN tiếp tục góp sức xây dựng quê hương ngày một tươi đẹp”, đồng chí Phó Bí thư Huyện Đoàn khẳng định.

 

                                                                              

                                                           Thanh Sơn

 

 

Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục