Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Lào phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam năm 2017.

 

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào, ngày 26/4, tại Văn phòng Thủ tướng Lào ở Thủ đô Vientiane, thay mặt Lãnh đạo cấp cao hai nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã chủ trì Lễ phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2017.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ

Cùng dự và chứng kiến buổi lễ có các thành viên trong Đoàn Cấp cao Chính phủ Việt Nam và Lào, cùng đông đảo quần chúng, thanh, thiếu niên, học sinh, nhân dân các bộ tộc Lào anh em.

Đây là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh, ngay từ đầu năm nay, các bộ ngành, địa phương hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm hai sự kiện này, nhưng việc chọn thời điểm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sang thăm chính thức để làm Lễ phát động là để khẳng định về tầm quan trọng và ý nghĩa của sự kiện.

 

Hai Thủ tướng bấm nút phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2017.

“Sự kiện hôm nay là các thông điệp và các tuyên bố cho cả hai đất nước và cả thế giới về ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đã sáng lập và đã được dày công vun đắp, gìn giữ bảo vệ bằng xương máu, mồ hôi của các chiến sỹ cách mạng và nhân dân các thế hệ từ trước tới nay. Và truyền thống quý báu đó sẽ không ngừng được củng cố và mãi mãi phát triển. 

Thủ tướng Thongloun Sisoulith nêu rõ, kể từ ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt là từ thời điểm hai nước ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào năm 1977, mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, không ngừng đơm hoa kết trái, đem lại những hiệu quả thiết thực cho nhân dân hai nước trên các lĩnh vực: Chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội… Cùng với đó, quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai nước cũng không ngừng phát triển hiệu quả, góp phần vào việc nâng cao giá trị hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước. Thủ tướng Thongloun Sisoulith khẳng định, hai bên sẽ tích cực phối hợp, tổ chức tốt chuỗi các sự kiện đặc biệt này giữa các cơ quan bộ, ngành từ trung ương đến địa phương với không khí hào hứng, sôi nổi của tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt – Lào.

 

Hai Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng thanh, thiếu niên, học sinh, nhân dân các bộ tộc Lào tham dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đề cao ý nghĩa và tầm quan trọng của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là mốc son đánh dấu sự phát triển vượt bậc của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Nhìn lại chẳng đường lịch sử 55 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, hai nước có thể tự hào về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện ngày càng được củng cố và phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, hợp tác chính trị ngày càng bền chặt; hợp tác quốc phòng, an ninh được giữ vững, hợp tác kinh tế được đẩy mạnh không ngừng; hợp tác giáo dục, văn hoá-xã hội ngày càng đa dạng, mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân hai nước. Những thành quả này là tài sản vô giá đã được các thế hệ Lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: “Thay mặt cho lãnh đạo cấp cao hai nước, hôm nay tôi và đồng chí Thủ tướng Lào Thongloun Sisulith xin chính thức phát động Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào –Việt Nam 2017. Đây là mốc son đánh dấu sự phát triển vượt bậc của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, với sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên, Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào; Lào – Việt Nam 2017 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần làm cho mối quan hệ truyền thống và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Thế hệ này đến thế hệ khác chúng ta mãi mãi mối quan hệ máu thịt đặc biệt này”.

Hai Thủ tướng bày tỏ tin tưởng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2017 sẽ được tổ chức thông qua nhiều hoạt động kỷ niệm trang trọng, phong phú và thiết thực ở cả hai nước, nhằm làm sâu đậm thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Qua các hoạt động đó sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào – Việt Nam, để mọi tầng lớp nhân dân hai nước hiểu biết sâu sắc và tự hào về mối quan hệ tốt đẹp trong sáng của hai nước. Qua đó có trách nhiệm gìn giữ, vun đắp, phát huy hơn nữa mối quan hệ quý giá này, đặc biệt là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên của hai nước.  

Sau khi phát biểu, trong tiếng đếm ngược của đông đảo quần chúng nhân dân và thanh, thiếu niên, học sinh, thay mặt Lãnh đạo Cấp cao hai nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thongloun Sisoulith đã trang trọng phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2017 trong không khí thân mật ấm tình đồng chí, anh em Việt – Lào./.

 

                                                                      TheoVOV.VN

Các tin khác


Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục