(HBĐT) - Trong công cuộc xây dựng XHCN với bao khó khăn của buổi ban đầu, ngày 19/10/ 1958, Bác Hồ đã đến thăm tỉnh Hòa Bình. Tại trường Cán bộ HTX nông nghiệp của tỉnh ở Bến Ngọc (Kỳ Sơn), Người gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ, bộ đội và nhân dân. Đây là lần đầu tiên Người chính thức về thăm tỉnh Hòa Bình.

 

Gần 60 năm kể từ lần đầu được gặp Bác nhưng đối với ông Nguyễn Văn Nông, nguyên cán bộ trường Cán bộ HTX nông nghiệp tỉnh những kỷ niệm đó không bao giờ phai mờ. Đã bước sang tuổi 87, sức khỏe yếu nhiều nhưng mỗi khi có dịp ngồi với con cháu, kể lại câu chuyện năm xưa, ông Nông như khỏe lại, trí nhớ minh mẫn và ông có thể kể từng chi tiết nhỏ. ông kể, năm đó, cùng với miền Bắc, phong trào HTX nông nghiệp ở Hòa Bình rất phát triển. Chính vì vậy, Bác đã lên thăm và động viên phong trào. Tôi nhớ rất rõ buổi sáng hôm đó, việc Bác lên thăm chỉ báo trước khoảng 1 tiếng. Ai cũng háo hức xếp thành 2 hàng trước cửa hội trường chờ đón Bác. Không ngờ, Bác đi thẳng xuống nhà bếp, đến chỗ rửa rau hỏi các anh chị nhà bếp rửa mấy lần và đi xem chỗ úp bát. Bác dặn bếp trưởng phải giữ gìn vệ sinh mới đảm bảo sức khỏe cho giáo viên, học sinh rồi Bác đi cửa khác lên thẳng bục hội trường. Hơn 300 cán bộ, bộ đội,  nhân dân bất ngờ quay vào thì Bác giơ tay chào, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Trong buổi nói chuyện, Người khen ngợi những thành tích của Hòa Bình trong kháng chiến và từ ngày hòa bình lập lại, chỉ rõ những khuyết điểm trong sản xuất, trong cán bộ, nhân dân và nêu những nhiệm vụ cụ thể mọi người cần thực hiện để Hòa Bình trực tiếp tham gia xây dựng miền Bắc tiến lên CNXH, thiết thực đấu tranh thống nhất nước nhà. Bác đã phân tích nhiều mặt công tác, đặc biệt là vấn đề phát triển sản xuất, cán bộ, kỷ luật lao động. Bác còn hỏi một đồng chí lãnh đạo đã xuống cơ sở mấy lần. Khi nhận được câu trả lời 3 lần. Bác nói thế là quan rồi! Bác cũng nêu những thiếu sót cần khắc phục như tư tưởng ngại khó, ăn uống lãng phí. Bác dặn phải thực hành tiết kiệm, thi đua lao động sản xuất, đoàn kết hơn nữa giữa các dân tộc, giữa quân và dân, lương và giáo...

 

“Bác nói chuyện chỉ hơn 10 phút nhưng đã đề cập đến rất nhiều vấn đề quan trọng lúc đó. Điều đặc biệt là cách nói chuyện của Bác giản dị, gần gũi. Tất cả những lời dạy của Bác đã được tập thể cán bộ, giáo viên và học viên nhà trường ghi nhớ và làm theo. Từ đó, phong trào HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng mở rộng và phát triển, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng XHCN ở miền Bắc và cũng là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến miền Nam. Không chỉ trong những năm tháng đó mà những tư tưởng của Bác, đặc biệt là về người cán bộ phải tự rèn luyện và học tập, nếu không sẽ bị thụt lùi thì dân sẽ không tin, tôi ngẫm ra, đó thực sự là bài học của mọi thời đại”, ông Nông chia sẻ.

 

Gần 60 năm từ ngày vinh dự được Bác Hồ về thăm, địa điểm trường Cán bộ HTX nông nghiệp tỉnh giờ không còn, tuy nhiên, cán bộ, nhân dân xã Trung Minh vẫn vẹn nguyên niềm tự hào và đang phát triển mạnh mẽ. Thực hiện lời dạy của Người, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã đồng lòng, đoàn kết, xây dựng Trung Minh ngày càng phát triển về kinh tế, đảm bảo về an sinh xã hội và giữ vững ANQP.  Thực hiện chủ trương của xã, nông dân đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nông nghiệp gắn với chế biến, phát triển công nghiệp và dịch vụ. Đặc biệt, trong nông nghiệp, xã chủ động lựa chọn những cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao như cây ăn quả, cây màu... Sản xuất tiểu thủ công nghiệp ổn định với 205 cơ sở sản xuất các nghề: gạch bê tông, chổi chít, may mặc, đồ gia dụng… thu hút gần 1.000 lao động trong và ngoài địa bàn. Nhờ đó đã nâng cao đời sống kinh tế nhân dân với mức thu nhập bình quân đạt hơn 31 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 2%, xã hoàn thành 17/19 tiêu chí xây dựng NTM.

 

Bác đã đi xa, nhưng tình cảm và những lời căn dặn của Người mãi mãi là nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, nhân dân trong xã vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu, mạnh. Đó là nguồn sức mạnh to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trung Minh nói riêng và tỉnh Hòa Bình nói chung vượt qua thử thách thực hiện thắng lợi NQĐH Đảng bộ các cấp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới.

 

 

                                                                       Đinh Hoà

Các tin khác


MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục