(HBĐT) - Hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chiều 16/6, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tây Bắc đã tổ chức gặp mặt một số cơ quan báo chí Trung ương và 14 cơ quan báo chí địa phương khu vực Tây Bắc.


Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã chúc mừng các phóng viên, biên tập viên và lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương cũng như các địa phương trong vùng Tây Bắc nhân dịp kỉ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.



                                               Toàn cảnh buổi gặp mặt 

Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của các nhà báo trong việc đưa thông tin về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc một cách kịp thời và nhanh chóng. Các cơ quan Báo chí cũng đã phản ánh một cách rõ nét sự phát triển KT – XH của các tỉnh khu vực Tây Bắc trong suốt thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Những năm qua, các phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn báo chí đã luôn đồng hành, sát cánh cùng với Ban Chỉ đạo Tây Bắc. Nhiều thông tin, bài viết của đội ngũ phóng viên, các nhà báo đã kịp thời phản ánh nhiều nội dung quan trọng giúp cho Ban Chỉ đạo Tây Bắc có cơ sở để đánh giá, nhận định về tình hình an ninh, trật tự, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trên tuyến biên giới... Từ đó đã tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ nhiều biện pháp, giải pháp sát, đúng với thực tiễn của từng địa phương trong vùng Tây Bắc.

Đồng chí Hầu A Lềnh cũng mong rằng, trong thời gian tới, các nhà báo, các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và các địa phương vùng Tây Bắc tiếp tục đóng góp cùng Ban Chỉ đạo Tây Bắc xây dựng quê hương Tây Bắc phát triển; tiếp tục đồng hành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giới thiệu những tiềm năng lợi thế của khu vực; phát huy vai trò của báo chí trong việc định hướng dư luận, tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; giúp đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc trao đổi kinh nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xóa đói giảm nghèo...

Tại buổi gặp mặt, các cơ quan báo chí cũng đã đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đặc biệt là những chủ trương, đường lối trong phát triển KT – XH đến với đồng bào vùng Tây Bắc một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.


                                                                                                                 P.V

Các tin khác


Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nguyện chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương của các đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi chăm lo đời sống hội viên

Phát huy vai trò của tổ chức Hội, bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Bôi luôn đồng hành, chăm lo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng văn hóa an toàn giao thông từ mỗi cán bộ, chiến sỹ

Thời gian qua, thực hiện tốt phương châm "xây dựng văn hóa an toàn giao thông (ATGT) là nâng cao ý thức chấp hành ATGT từ mỗi quân nhân”, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) về nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông. Nhờ vậy từng bước hình thành và xây dựng văn hóa ATGT trong mỗi cơ quan, đơn vị và CBCS.

Giữ vững trận địa tư tưởng

Đó là tinh thần, quan điểm xuyên suốt của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trên mặt trận đấu tranh, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng trong thời gian qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục