(HBĐT) - Sáng 20/7, UBND tỉnh tổ chức họp Ban tổ chức về công tác chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017) trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Chăm sóc người có công, xây dựng và điều hành Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh chủ trì hội nghị.

 

 Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Hội nghị đã thông qua Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 7/6/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban tổ chức; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và Dự thảo Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sỹ.

Theo báo cáo của Sở LĐ- TB&XH, đến nay, các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ đã được các cấp, ngành triển khai hiệu quả. Thực hiện Kế hoạch của BTC cấp quốc gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sỹ, UBND tỉnh, các ngành, đơn vị, huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch, vận động cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức và người lao động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa” theo kế hoạch của BCĐ chăm sóc người có công tỉnh. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền cho ngày kỷ niệm được các cơ quan truyền thông, báo chí, ban, ngành, đoàn thể triển khai tích cực. Các chương trình tình nghĩa như công tác mộ, nghĩa trang liệt sỹ, công trình ghi công liệt sỹ được ngành chức năng thực hiện từ tháng 3/2017 với tổng kinh phí 25 tỷ đồng. Tính đến nay, toàn tỉnh còn 46 hộ người có công thuộc diện hộ nghèo hiện đang ở nhà tạm, dột nát theo danh sách của UBND tỉnh cần được hỗ trợ cải tạo nhà ở từ nguồn Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh hoặc từ các nguồn vốn huy động khác với mức hỗ trợ đảm bảo tối thiểu 40 triệu đồng/hộ xây mới, 20 triệu đồng/ hộ sửa chữa. Tính đến ngày 19/6/2017, đã có 113/236 cơ quan, đơn vị đóng góp ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa” năm 2017. Tổng dư nợ Quỹ cấp tỉnh đạt trên 1,9 tỷ đồng. Hiện còn 123 cơ quan đơn vị chưa đóng góp, ủng hộ quỹ. Công tác chăm sóc đời sống gia đình chính sách, người có công được triển khai kịp thời…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân công nhiệm vụ các thành viên BTC và xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Kế hoạch dự kiến gồm các nội dung chính như: Tổ chức đoàn cán bộ của tỉnh đi thăm viếng, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9 tỉnh Quảng Trị từ ngày 7- 10/7/2017; tổ chức đoàn đại biểu của tỉnh tham dự "Lễ tri ân người có công với cách mạng vùng Tây Bắc” tại tỉnh Sơn La do BCĐ Tây Bắc chủ trì thực hiện từ ngày 13- 16/7; hoạt động thăm hỏi, tặng quà người có công dịp 27/7 từ ngày 20- 23/7; tổ chức "Lễ tưởng niệm các chiến sỹ cách mạng đã hy sinh trong nhà tù của đế quốc” tại Nhà tù Hoà Bình và Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sỹ ngày 25/7; Chương trình thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sỹ từ 19h00’ ngày 26/7.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các ngành, thành viên BCĐ, BTC lễ kỷ niệm đã chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra. Hiện nay, công tác "Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp và là nhiệm vụ trọng tâm trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- liệt sỹ năm 2017. Dựa trên kế hoạch tổ chức và phân công nhiệm vụ các thành viên BTC, các ngành chủ động triển khai thực hiện. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, "Đền ơn đáp nghĩa” để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình người có công với cách mạng. Trong đó chú trọng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo đang ở nhà tạm, dột nát. Đối với các sở, ban, ngành, đơn vị chưa đóng ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa” năm 2017 sẽ có văn bản nhắc nhở và nếu không ủng hộ sẽ đưa danh sách lên các phương tiện thông tin đại chúng. Các sở, ban, ngành chức năng và các huyện, thành phố cần phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sỹ trên địa bàn tỉnh chu đáo, theo kế hoạch đề ra.


                                                                                              

                                                                                               Hương Lan


Các tin khác


Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xã Phong Phú: Thiết thực phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu"

Những năm qua, phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" đã trở thành động lực lớn thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Phong Phú (Tân Lạc) phát huy truyền thống, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong các hoạt động ở địa phương, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục