Ngày 24-6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang đã tiếp thân mật Chủ tịch Quốc hội (QH) Cam-pu-chia Xăm-đéc Hêng Xom-rin đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.



Chủ tịch nước Trần Ðại Quang tiếp Chủ tịch QH Cam-pu-chia Hêng Xom-rin. Ảnh: DUY LINH

Chủ tịch nước nhiệt liệt chào mừng Xăm-đéc Hêng Xom-rin và Ðoàn đại biểu cấp cao QH Vương quốc Cam-pu-chia thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao; nhấn mạnh chuyến thăm góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường hơn nữa mối quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" giữa hai nước.

Chủ tịch nước Trần Ðại Quang chúc mừng về những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Cam-pu-chia anh em đạt được trong những năm gần đây; tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni và sự lãnh đạo của Thượng viện, QH và Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia do Ðảng Nhân dân Cam-pu-chia (CPP) làm nòng cốt, nhân dân Cam-pu-chia anh em tiếp tục giành những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng thành công Vương quốc Cam-pu-chia hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng. Chủ tịch nước cũng chúc mừng Cam-pu-chia tổ chức thành công cuộc bầu cử hội đồng xã/phường khóa 4 vừa qua, cho rằng kết quả bầu cử thể hiện sự tin tưởng của người dân đối với vai trò lãnh đạo đất nước của CPP.

Chủ tịch nước Trần Ðại Quang bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất về sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà cố Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-núc, Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni, các nhà lãnh đạo và nhân dân Cam-pu-chia dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Chủ tịch nước Trần Ðại Quang bày tỏ vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp Việt Nam - Cam-pu-chia không ngừng được củng cố và phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Chủ tịch nước cho rằng, hai nước, hai dân tộc Việt Nam và Cam-pu-chia cần tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác, vun đắp hơn nữa cho mối quan hệ tốt đẹp để xứng đáng với máu xương của biết bao thế hệ đi trước, đáp lại sự mong mỏi của nhân dân hai nước. Ðây là trách nhiệm cao cả, bổn phận không chỉ của thế hệ hôm nay, mà còn của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước mai sau. Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục quan tâm khuyến khích hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là giao lưu giữa thế hệ trẻ; tích cực ủng hộ những lợi ích chính đáng của nhau, đóng góp vào hòa bình và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Trần Ðại Quang đề nghị Xăm-đéc Hêng Xom-rin và QH Cam-pu-chia tiếp tục quan tâm giúp bà con người gốc Việt tại Cam-pu-chia ổn định, yên tâm làm ăn, sinh sống tại Cam-pu-chia, đóng góp tích cực vào việc xây dựng và phát triển đất nước Cam-pu-chia, cũng như cho mối quan hệ láng giềng hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni, Hoàng Thái hậu N.Mô-ni-niết Xi-ha-núc, cùng các vị lãnh đạo Thượng viện, QH và Chính phủ Vương quốc Cam-pu-chia.

Chủ tịch QH Cam-pu-chia Hêng Xom-rin chuyển tới Chủ tịch nước Trần Ðại Quang lời thăm hỏi của Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni, Chủ tịch Thượng viện Xăm-đéc Xay Chum, Thủ tướng Xăm-đéc Tê-chô Hun Xen; bày tỏ vui mừng về chuyến thăm hữn nghị chính thức Việt Nam đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, tham dự lễ kỷ niệm tại Hà Nội - một sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ Cam-pu-chia - Việt Nam. Xăm-đéc Hêng Xom-rin nhấn mạnh, QH Cam-pu-chia rất vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực; tin tưởng mối quan hệ giữa hai dân tộc sẽ được các thế hệ sau này tiếp tục củng cố, vun đắp. Chủ tịch QH Cam-pu-chia cảm ơn về sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho đất nước và nhân dân Cam-pu-chia; khẳng định nhân dân Cam-pu-chia sẽ mãi ghi nhớ sự hy sinh xương máu của bộ đội Việt Nam trong nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp đất nước Cam-pu-chia hồi sinh, nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt.

* Chiều 24-6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch QH Cam-pu-chia Hêng Xom-rin. Thủ tướng nhấn mạnh, 50 năm qua là thời kỳ đặc biệt của quan hệ hai nước, nhân dân hai nước đoàn kết, sẵn sàng hy sinh cho nhau cả sinh mệnh của mình. Ðây là tài sản vô giá, thiêng liêng của hai dân tộc mà nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, phải có trách nhiệm gìn giữ và vun đắp hơn nữa. Nhân dịp này, Thủ tướng bày tỏ sự biết ơn về sự giúp đỡ quý báu mà cố Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-núc, Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni, các nhà lãnh đạo và nhân dân Cam-pu-chia qua nhiều thời kỳ dành cho Việt Nam. Bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Cam-pu-chia đạt được, Thủ tướng tin tưởng, nhân dân Cam-pu-chia tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa, xây dựng đất nước Cam-pu-chia hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng.

Thủ tướng đánh giá, quan hệ hữu nghị hợp tác hai nước tiếp tục có bước phát triển mới; tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước rất lớn. Thủ tướng đề nghị hai nước cần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, nhất là trong giới trẻ. Hai nước cần sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên đất liền; nỗ lực xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị. Thủ tướng cũng đề nghị Chính phủ Cam-pu-chia giúp đỡ bà con người gốc Việt hoàn thành giấy tờ pháp lý để có cuộc sống ổn định, thuận lợi hơn, hòa nhập xã hội sở tại.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe tới Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni, Hoàng Thái hậu N.Mô-ni-niết Xi-ha-núc, lãnh đạo Thượng viện, QH và Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia.

Chủ tịch QH Hêng Xom-rin cảm ơn sự giúp đỡ quý báu mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Cam-pu-chia trước đây cũng như hiện nay; chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ Cam-pu-chia tới lãnh đạo Ðảng, Nhà nước Việt Nam; đồng thời chúc mối quan hệ hữu nghị Cam-pu-chia - Việt Nam đời đời bền vững. Chủ tịch QH Hêng Xom-rin đánh giá, mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia được vun đắp bởi các thế hệ lãnh đạo hai nước; 50 năm qua, mối quan hệ hữu nghị hai nước phát triển tốt đẹp, không chỉ mang lại sự phát triển thịnh vượng cho hai nước mà còn đóng góp tích cực vào hoà bình, ổn định và phát triển trên thế giới. Chủ tịch QH Hêng Xom-rin chúc mừng về những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội; tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ. Chủ tịch QH Hêng Xom-rin cũng bày tỏ vui mừng về việc hai nước nỗ lực hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên đất liền, thể hiện ý chí xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, bền vững cho nhân dân hai nước.

* Cùng ngày, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp Quyền Tổng Thư ký Hội đồng quốc gia Mặt trận Ðoàn kết Phát triển Tổ quốc Cam-pu-chia H.E.Nhem Va-ly nhân dịp sang dự Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của Cam-pu-chia cho Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia; khẳng định Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quốc gia Mặt trận Ðoàn kết Phát triển Tổ quốc Cam-pu-chia để tổ chức thành công hội nghị này.

Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Ðoàn kết Phát triển Tổ quốc Cam-pu-chia H.E.Nhem Va-ly chúc mừng và mong muốn, trên cương vị mới, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tiếp tục đưa công tác Mặt trận ngày càng phát triển và góp phần quan trọng vào việc tăng cường, củng cố mối quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" giữa hai nước.

* Nhân dịp Ðoàn đại biểu cấp cao QH Cam-pu-chia, do Chủ tịch QH Xăm-đéc Hêng Xom-rin dẫn đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, tối 24-6, Thành ủy, UBND, HÐND thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt thân mật chào mừng đoàn. Tại cuộc gặp, thay mặt Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hà Nội, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chào mừng và khẳng định chuyến thăm của đoàn có ý nghĩa hết sức đặc biệt, góp phần quan trọng vào việc củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Ðồng chí Hoàng Trung Hải chúc mừng những thành tựu to lớn, mang ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Cam-pu-chia anh em đã đạt được trong những năm gần đây, nhất là thắng lợi của Ðảng Nhân dân Cam-pu-chia trong cuộc bầu cử xã/phường vừa qua; tin tưởng rằng, Cam-pu-chia tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa. Ðồng chí mong muốn, Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Phnôm Pênh tiếp tục tăng cường hợp tác, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia.

                                                                                            TheoNhandan

Các tin khác


Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cao Phong

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục