Chiều 25-6, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Xăm-đéc Hêng Xom-rin, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Cam-pu-chia, Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương quốc Cam-pu-chia, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc (MTĐKPTTQ) Cam-pu-chia dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao QH và Hội đồng quốc gia MTĐKPTTQ Cam-pu-chia thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch QH, Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Cam-pu-chia Hêng Xom-rin.

Chủ tịch Hêng Xom-rin cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp Đoàn; khẳng định nhân dân Cam-pu-chia luôn ghi nhớ, khắc sâu sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng nhân dân Cam-pu-chia khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt; bày tỏ lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho nhân dân Cam-pu-chia. Chủ tịch Hêng Xom-rin khẳng định, Chính phủ, QH và nhân dân Cam-pu-chia luôn coi Việt Nam là anh em tốt, bạn bè tốt, láng giềng tốt, sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong khu vực và trên thế giới; chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, và tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục thu được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đưa đất nước Việt Nam phát triển ngày càng vững mạnh.

Chủ tịch Hêng Xom-rin thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về kết quả chính thức của cuộc bầu cử cấp xã, phường vừa qua tại Cam-pu-chia; bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Cam-pu-chia nói chung và giữa QH, Mặt trận của hai nước nói riêng; mong muốn quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện và đoàn kết đặc biệt giữa hai nước không ngừng tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Xăm-đéc Hêng Xom-rin và đoàn đại biểu QH và Hội đồng quốc gia MTĐKPTTQ Cam-pu-chia thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, dự lễ kỷ niệm trọng thể cấp Nhà nước tại Hà Nội nhân 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cam-pu-chia và tham dự Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm là sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cam-pu-chia và đối với quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư chúc mừng Cam-pu-chia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng cấp xã/phường tháng 6-2017; đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Cam-pu-chia giành được dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương và Chính phủ Hoàng gia; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng quan hệ với Cam-pu-chia, chân thành cảm ơn nhân dân Cam-pu-chia đã luôn ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc đất nước Cam-pu-chia tiếp tục có bước phát triển kinh tế, chính trị ổn định, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế và uy tín của Vương quốc Cam-pu-chia ngày càng được nâng cao trong khu vực và trên trường quốc tế; mong muốn quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố, phát triển tốt đẹp.

* Cùng ngày, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào Xây dựng đất nước (MTLXDĐN) dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban T.Ư MTLXDĐN thăm và dự Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản. 


Đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản bày tỏ vinh dự được tiếp kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; trân trọng chuyển lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nhiệt liệt chúc mừng về những thành tựu to lớn, toàn diện mà nhân dân Việt Nam anh em, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đạt được trong xây dựng, phát triển đất nước; kinh tế có tốc độ phát triển cao, chính trị ổn định, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao, vai trò, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng tầm trong khu vực và quốc tế; bày tỏ tin tưởng Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản chia sẻ, Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước lần này có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra đúng vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Lào đang tiếp tục đẩy mạnh quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, MTLXDĐN đang tích cực triển khai nghị quyết Đại hội Mặt trận lần thứ X. Đánh giá cao kết quả Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước vừa diễn ra, đồng chí cho biết, thời gian tới, cùng với MTTQ Việt Nam và MTĐKPTTQ Cam-pu-chia, MTLXDĐN sẽ tập trung triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa Mặt trận ba nước giai đoạn 2017-2020; tích cực tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về tinh thần hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia.

Đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình hợp tác giữa MTLXDĐN và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kế hoạch hợp tác giữa Mặt trận hai nước thời gian tới; bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm giúp đỡ đặc biệt và quý giá mà Đảng, Nhà nước, MTTQ và nhân dân Việt Nam anh em luôn dành cho nhân dân Lào nói chung và MTLXDĐN nói riêng trong suốt quá trình bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước; tin tưởng chắc chắn rằng quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Mặt trận và nhân dân hai nước sẽ không ngừng phát triển tốt đẹp, bền vững.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản và đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban T.Ư MTLXDĐN thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam. Tổng Bí thư khẳng định, chuyến thăm là một sự kiện quan trọng trong dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hợp tác Hữu nghị Việt Nam - Lào, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư chân thành chúc mừng về những thành tựu mà nhân dân Lào anh em đạt được, nhất là từ sau Đại hội X của Đảng NDCM Lào, vị thế và uy tín của CHDCND Lào ngày càng được nâng cao.

Nhắc lại quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của Mặt trận và sự nghiệp đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế, trong đó có đoàn kết Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh và đánh giá cao kết quả Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam; đề nghị Mặt trận của ba nước phối hợp thực hiện tốt Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giai đoạn 2017 - 2020; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về lịch sử truyền thống, quan hệ hữu nghị; tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa Mặt trận các địa phương hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời thăm hỏi thân thiết và chúc sức khỏe tới đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào; chúc quan hệ hai nước nói chung và hai Mặt trận nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp.

 

 


                                                          TheoNhandan

Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục