(HBĐT) - Tròn 70 năm kể từ ngày "cái nôi” cách mạng của Đảng tại huyện Kim Bôi được thành lập (11/5/1947 - 11/5/2017) ở xã Nật Sơn . Đến nay, niềm tự hào về truyền thống cách mạng vẫn sống mãi trong lòng những người con của mảnh đất Nật Sơn anh hùng. Chính điều đó đã thắp lửa cho CB, ĐV và nhân dân xã quyết tâm xây dựng NTM dưới sự lãnh đạo của Đảng.


Ngược dòng lịch sử, ngày 22/12/1946, Trung ương Đảng ra Chỉ thị "Toàn dân kháng chiến”. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân các dân tộc xã Nật Sơn dấy lên không khí sục sôi kháng chiến với tinh thần quyết đánh, quyết thắng thực dân Pháp. Thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng vũ trang, chính quyền và các đoàn thể vận động 100% thanh niên trong xã hăng hái tham gia lực lượng dân quân tự vệ. Đội tự vệ đầu tiên của xã được thành lập có từ 25 – 30 đồng chí, trang bị đầy đủ vũ khí, tích cực huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

 


Người dân xóm Rộc, xã Nật Sơn (Kim Bôi) hiến hơn 60 m2đất xây dựng cầu dân sinh đáp ứng nhu cầu giao thương trong mùa mưa lũ.

Ngày 15/4/1947, thực dân Pháp mở cuộc tấn công đánh chiếm Hòa Bình. Dưới sự chỉ đạo của Ban Huyện ủy lâm thời Lương Sơn, ngày 11/5/1947, tại nhà ông Bùi Văn Xe thuộc xóm Trám, đồng chí Nguyễn Thái Đào và Nguyễn Văn Linh vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Đồng chí Hoàng Lương thay mặt Huyện ủy lâm thời Lương Sơn đọc quyết định thành lập chi bộ Đảng Nật Sơn (chi bộ nông thôn đầu tiên của hai huyện Kim Bôi và Lương Sơn hiện nay). Chi bộ có 4 đảng viên do đồng chí Hoàng Lương làm Bí thư chi bộ. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của phong trào cách mạng ở Nật Sơn. Từ đây, nhân dân các dân tộc xã Nật Sơn chính thức có tổ chức Đảng lãnh đạo trực tiếp, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của dân tộc.

 

Phát huy truyền thống đó, hiện Đảng bộ xã Nật Sơn đã xây dựng được 8 chi bộ Đảng với 150 đảng viên. Mỗi năm, Đảng bộ kết nạp từ 5 – 6 đảng viên có đủ tư cách, phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ. Đồng chí Bạch Minh Huệ, Bí thư Đảng ủy xã Nật Sơn cho biết: "Song song với việc tăng số lượng, chất lượng đảng viên cũng được chú trọng với 60% đảng viên có trình độ sơ cấp trở lên. Đội ngũ cán bộ cấp xã có trình độ từ trung cấp trở lên đạt 80%, trong đó, riêng cán bộ có trình độ đại học đạt 60%, đội ngũ ngày càng được trẻ hóa. Năm 2016 Đảng bộ giữ vững danh hiệu TS -VM”.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, nhiều đảng viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sáng tạo trong làm giàu như đồng chí Bùi Văn Tĩnh (chi bộ Rộc), Trần Sinh Lợi (chi bộ Mát), Bùi Văn Chí (chi bộ Bưa Cầu), Triệu Kim Thủy (chi bộ Bà Rà), … 6 tháng đầu năm nay, tổng diện tích gieo trồng của xã đạt 303,5 ha, đạt 97,1% so với nghị quyết; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 6.170 tấn.

Trong xây dựng NTM, tuy còn nhiều khó khăn nhưng xã đã phấn đấu đạt 11 tiêu chí. Đường liên xã được nhựa hóa 100%; cứng hóa được 2, 84 km đường liên thôn (chiếm 44,36%); đường ngõ, xóm cứng hóa được 2,43 km (chiếm 34,13%). Tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương đạt trên 52%. Tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn, phổ cập giáo dục và tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 100%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 17 triệu đồng /năm. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo.

Đồng chí Bùi Văn Lư, Bí thư chi bộ xóm Rộc chia sẻ: "Chi bộ có 39 đảng viên, kế thừa sự nghiệp cách mạng, chúng tôi luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Giữ nội bộ đoàn kết, thống nhất cao. Nhờ tuyên truyền, vận động kết hợp với sự tiên phong, gương mẫu của đảng viên để nhân dân noi theo, bộ mặt của xóm đã có nhiều khởi sắc. Nổi bật như tỷ lệ cứng hóa đường nội thôn đạt 90%. Nhà văn hóa xây mới với tổng số vốn hơn 1 tỷ đồng, trong đó, vốn NSNN hơn 900 triệu đồng, nhân dân đóng góp tiền mặt và ngày công với tổng giá trị gần 400 triệu đồng. Công trình cầu dân sinh, có 3 hộ tự nguyện hiến hơn 60 m2 đất để xây dựng”.

Để giáo dục truyền thống cách mạng, BTV Huyện ủy Kim Bôi đã quyết định tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên xã Nật Sơn ở quy mô cấp huyện vào dịp 2/9. Đồng thời, nhất trí xây dựng nhà bia ghi tên các liệt sĩ của xã vào năm 2018 từ nguồn ngân sách huyện, xã và vốn xã hội hóa. Đây là niềm động viên to lớn cho Đảng bộ và nhân dân xã Nật Sơn tiếp bước truyền thống, xứng danh anh hùng.

                                                                                                            T.S


Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục