(HBĐT) - Ngày 28/6/2017, Ban Thường vụ huyện uỷ Lương Sơn đã tổ chức hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXV (Nhiệm kỳ 2015- 2020).


Lãnh đạo huyện ủy Lương Sơn trao giấy khen cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 17/8/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ "Về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”.


 

Hội nghị đã triển khai tới các đại biểu toàn bộ nội dung Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 3 khoá X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí"; thảo luận và cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo: kiểm điểm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017; sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết TW 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông cùng các nhiệm vụ trọng tâm khác.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt được các kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Trong 6 tháng đầu năm đã có 10/16 chỉ tiêu đánh giá. Các lĩnh vực: CN-TTCN, thương mại- dịch vụ đều tăng so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện gần 87 tỷ đồng, đạt 44,2% dự toán tỉnh giao, đạt 42,0% dự toán huyện giao, bằng 116,5% so với cùng kỳ năm 2016. Sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt gần 18.598 tấn, đạt 103,4 % kế hoạch. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 80,2% (hoàn thành kế hoạch năm). Công tác an sinh xã hội và chính sách đối với người có công tiếp tục được triển khai tích cực…

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết TW 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", các cấp ủy, tổ chức Đảng đã triển khai thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Thực hiện chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Lương Sơn đều giảm cả 3 tiêu chí.

Hội nghị cũng đã khen thưởng cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 17/8/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ "Về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”.


                                                                 Trần Trang (Đài Lương Sơn)


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục