* Tổng kết, trao giải cuộc thi  viết chủ đề: "Khởi nghiệp và Khởi nghiệp sáng tạo” trên Báo Hòa Bình năm 2017 - 2018

(HBĐT) - Chiều 17/6, Báo Hòa Bình tổ chức gặp mặt kỷ niệm 93 năm, Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2018); tổng kết, trao giải cuộc thi viết chủ đề " Khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo" trên Báo Hòa Bình năm 2017-2018. Tới dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, hiệp hội, đoàn thể; lãnh đạo Đảng ủy, Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên Báo Hòa Bình.


Đồng chí Đinh Văn Ổn, Tổng Biên tập Báo Hòa bình và ông Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trao giải nhất cho 2 tác giả đoạt giải.

 

Trong diễn văn kỷ niệm, đồng chí Đinh Văn Ổn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đã ôn lại truyền thống 93 năm báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng chí khẳng định: Hòa chung dòng chảy của báo chí cả nước, thời gian qua, Báo Hòa Bình luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, làm tốt chức năng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và diễn đàn của Nhân dân. Báo đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phản ánh đúng đắn, kịp thời, sinh động, toàn diện các nhiệm vụ chính trị, tình hình KT-XH của tỉnh.Báo không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng nội dung, hình thức sản phẩm để bắt nhịp với xu thế phát triển của báo chí hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao và nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của công chúng.

Báo Hòa Bình hiện có 2 phiên bản, báo in và báo điện tử. Báo in xuất bản 6 kỳ/tuần, lượng phát hành gần 7.000 tờ/kỳ. Hầu hết các chi bộ cơ sở đều có Báo Hòa Bình in. Báo điện tử cập nhật nhanh, chính xác các vấn đề thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, QP-AN trong tỉnh, trong nước, quốc tế; duy trì 20 chuyên mục; mỗi ngày đăng gần 200 tin, bài, ảnh. Báo điện tử đã thay đổi giao diện mới hấp dẫn hơn và có phiên bản mobile, phù hợp cho bạn đọc khi truy cập qua điện thoại thông minh. Đến nay đã có gần 134 triệu lượt người truy cập từ 178 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đặc biệt, từ năm 2017, Báo điện tử có thêm 3 chuyên trang là Tiếng Anh, Tiếng Mường và Truyền hình. Báo Hòa Bình là đơn vị tiên phong trong ứng dụng bộ chữ Mường vào cuộc sống.

Để thích ứng với xu thế phát triển của báo chí hiện đại, Báo Hòa Bình sẽ tiếp tục đổi mới cả về nội dung và hình thức sản phẩm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, năng lực, trình độ tiếp cận các loại hình báo chí hiện đại, đa phương tiện, trước hết tập trung xây dựng thành công Tòa soạn điện tử tích hợp. Xây dựng đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, vững vàng bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức người làm báo Đảng.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư, Phó trưởng ban giám khảo cuộc thi, trao giải nhì cho các giả đoạt giải nhì.

Chính thức phát động vào ngày 1/6/2017, cuộc thi được triển khai bài bản, khoa học, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đề ra là góp phần cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân; tạo niềm tin, tâm lý không ngại thất bại, khơi dậy tính sáng tạo, năng động trong SX-KD, dám nghĩ, dám làm, khát vọng làm giàu chính đáng, góp phần phát triển KT-XH của địa phương theo tinh thần Đề án "Hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của tỉnh Hoà Bình đến năm 2025”. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức trong đội ngũ CB, CC, VC các cấp về xây dựng nền hành chính phục vụ, kiến tạo phát triển. Từ đó có những hành động cụ thể, thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phát triển SX-KD, tạo môi trường thông thoáng cho các thành phần kinh tế phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh hội nhập.


Đồng chí Bùi Quốc Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, thành viên BTC cuộc thi trao giải ba cho các tác giả đoạt giải.


Các đồng chí Phó TBT Báo Hòa Bình: Bùi Văn Tưởng và  Đỗ Ngọc Vinh, trao giải khuyến khích cho các tác giả đoạt giải.

Cuộc thi là một trong cáchoạt động nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ và Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát động phong trào khởi nghiệp - sáng tạo, góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, thực hiện thành công sự nghiệp CNH-HĐH, xây dựng quê hương Hòa Bình ngày càng giàu đẹp.

Cuộc thi thu hút đông đảo người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên tham gia. Qua 1 năm triển khai, BTC nhận được gần 300 bài, ảnh dự thi, trong đó chọn lọc, đăng 88 tác phẩm chất lượng tốt trên cả báo in và báo điện tử. Các tác phẩm dự thi thuộc các loại thể loại ký, phóng sự, bài phản ánh kèm ảnh minh họa, đảm bảo tính trung thực, khách quan, đại chúng. Hầu hết bài dự thi được đầu tư khá công phu, cách viết cuốn hút, dễ cảm cảm nhận, có sự tìm tòi, phát hiện, biểu dương những mô hình khởi nghiệp - sáng tạo tiêu biểu, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

BTC, Ban Giám khảo đã lựa chọn 20 tác phẩm vào vòng chung khảo để tổ chức trao giải, trong đó có 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 8 giải khuyến khích. 2 giải nhất thuộc về 2 phóng viên của Báo Hòa Bình, tác phẩm: "Tư duy, cách làm mới trong lĩnh vực công nghiệp - du lịch” của Lê Chung; "Người Việt Nam đầu tiên làm nông nghiệp hữu cơ trên cây ăn quả có múi” của Bùi Minh.

Tại lễ trao giải, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã trao 10 triệu đồng cho 2 tác giả đoạt giải nhất.

Nhân dịp này, Báo Hòa Bình tiếp tục phát động cuộc thi "Khởi nghiệp và Khởi nghiệp sáng tạo” năm 2018 – 2019.

Nhóm phóng viên



Các tin khác


Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nguyện chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương của các đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi chăm lo đời sống hội viên

Phát huy vai trò của tổ chức Hội, bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Bôi luôn đồng hành, chăm lo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng văn hóa an toàn giao thông từ mỗi cán bộ, chiến sỹ

Thời gian qua, thực hiện tốt phương châm "xây dựng văn hóa an toàn giao thông (ATGT) là nâng cao ý thức chấp hành ATGT từ mỗi quân nhân”, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) về nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông. Nhờ vậy từng bước hình thành và xây dựng văn hóa ATGT trong mỗi cơ quan, đơn vị và CBCS.

Giữ vững trận địa tư tưởng

Đó là tinh thần, quan điểm xuyên suốt của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trên mặt trận đấu tranh, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng trong thời gian qua.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024

Sáng 16/4, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của cấp uỷ và UBKT các cấp trong Đảng bộ; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2024.

Huyện Tân Lạc: Đồng bộ các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Nếu năm 2022, huyện Tân Lạc xếp thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh thì năm 2023, căn cứ kết quả công bố tại Quyết định số 3016/QĐ-UBND, ngày 26/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá kết quả chỉ số CCHC (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND huyện, huyện Tân Lạc đạt 86,26 điểm chỉ số CCHC, xếp thứ 9/10 huyện, thành phố. Hiện nay, huyện đang tập trung các giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục