(HBĐT) - Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo số 04-TB/BTCCT, ngày 11/5/2022 về kết quả cuộc thi tuần thứ ba (từ ngày 4 - 11/5/2022).


Theo đó, triển khai Kế hoạch số 36-KH/BTGTU, ngày 8/4/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tuần thứ ba diễn ra từ 7 giờ 30 phút ngày 4/5 và kết thúc vào 7 giờ 30 phút ngày 11/5/2022.
Ban Tổ chức Cuộc thi tổng hợp, đánh giá và thông báo kết quả Cuộc thi, như sau:

I. Về đáp án của Cuộc thi Tuần thứ ba

1. Câu hỏi: Để làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng, trong tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng ta phải tiến hành những công việc gì?

- Đáp án đúng là: Tất cả các đáp án trên.

2. Câu hỏi: Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra rằng: "Khuyết điểm có nhiều thứ. Chúng ta có thể chia tất cả các khuyết điểm vào ba hạng: - Khuyết điểm về tư tưởng, tức là bệnh chủ quan. - Khuyết điểm về sự quan hệ trong Đảng với ngoài Đảng, tức là bệnh hẹp hòi. - Khuyết điểm về cách nói và cách viết, tức là ba hoa. Đó là ba chứng bệnh rất nguy hiểm. Nếu không chữa ngay, để nó lây ra, thì có hại vô cùng.” Nội dung trên được trích trong tác phẩm nào của Người?

- Đáp án đúng là: Sửa đổi lối làm việc.

3. Câu hỏi: Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Đảng phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên và thanh niên, đào tạo họ thành những người:

- Đáp án đúng là: Thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng” vừa "chuyên”.

4. Câu hỏi: Trong tác phẩm Dân vận, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu người phụ trách công tác dân vận cần phải?

- Đáp án đúng là: Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm.

5. Câu hỏi: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, Chuyên đề toàn khoá Đại hội XIII của Đảng yêu cầu tập trung làm tốt nội dung gì?

- Đáp án đúng là: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

6. Câu hỏi: Một trong những biểu hiện rất rõ rệt, rất cao quý của đạo đức cách mạng được nêu trong tác phẩm Đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì?

- Đáp án đúng là: Khi cần, thì sẵn sàng hi sinh cả tính mạng của mình cũng không tiếc.

II. Kết quả Cuộc thi

Qua tổng hợp, đánh giá kết quả cuộc thi tuần thứ ba, Ban Tổ chức Cuộc thi công bố kết quả như sau:

- Có 4.528 người trả lời đúng 6/6 câu hỏi trong tổng số 10.451 lượt người tham gia thi tìm hiểu. Trong đó, các đơn vị có số lượt người tham gia đông là: Đảng bộ Thành phố Hoà Bình có 1.756 lượt người, Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh có 1.527 lượt người; Đảng bộ huyện Tân Lạc có 1.291 lượt người, Đảng bộ huyện Lương Sơn với 1.125 lượt người.

Danh sách các cá nhân đoạt giải Tuần thi thứ ba của Cuộc thi: 
- Giải nhất: Ông Hoàng Cao Khởi. Đơn vị: tỉnh Bạc Liêu. Số điện thoại: 0966097277. Trả lời đúng 6/6 câu hỏi và dự đoán số người trả lời đúng là 4,527 người.

- Giải nhì: Bà Tăng Thị Yến. Đơn vị: tỉnh Bạc Liêu. Số điện thoại: 0916137870. Trả lời đúng 6/6 câu hỏi và dự đoán số người trả lời đúng là 4,530 người, thời gian trả lời câu hỏi đúng là 13 giây.

- 2 giải ba: Bà Bùi Thị Thi, số điện thoại: 0383384745, thuộc đơn vị huyện Yên Thuỷ. Trả lời đúng 6/6 câu hỏi và dự đoán số người trả lời đúng là 4.530 người, thời gian trả lời câu hỏi đúng là 19 giây; bà Nguyễn Thị Thuỷ. Đơn vị: Đảng bộ Công an tỉnh. Trả lời đúng 6/6 câu hỏi và dự đoán số người trả lời đúng là 4.530 người, thời gian trả lời câu hỏi đúng là 20 giây.

Ngay sau khi kết thúc tuần thi thứ ba, tuần thi thứ tư của cuộc thi bắt đầu từ 9 giờ 30 phút ngày 11/5/2022 và kết thúc vào 9 giờ 30 phút ngày 18/5/2022.

Kết quả cuộc thi tìm hiểu của Tuần thi thứ tự sẽ được công bố vào ngày thứ năm (ngày 18/5/2022), trên trang Website Tinh uỷ Hoà Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hoà Bình, Báo Hoà Bình điện tử, Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

P.V (TH)

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục