Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, tặng hoa chúc mừng Hội NCT tỉnh nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống NCT Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, tặng hoa chúc mừng Hội NCT tỉnh nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống NCT Việt Nam.

(HBĐT) - Sáng ngày 3/6, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh (NCT) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941- 6/6/2011). Tới dự có các đồng chí: Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NCT Việt Nam; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Trong 70 năm qua, NCT Việt Nam nói chung và người cao tuổi tỉnh nói riêng đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh và xây dựng đất nước. Năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định lấy ngày 6/6 hàng năm là Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam.

Ở tỉnh ta, từ cơ sở Hội đầu tiên được thành lập trong tỉnh năm 1996 là Hội NCT phường Phương Lâm, đến năm 2001, Ban đại diện Hội NCT cấp tỉnh và cấp huyện ra đời. Tính đến nay, trong toàn tỉnh, 100% xã, phường, thị trấn có Hội NCT với 1.967 chi hội.  

Hiện nay, trong toàn tỉnh có 36.308 NCT trực tiếp lao động sản xuất trên các lĩnh vực như dịch vụ, kinh doanh, TTCN; luôn đi đầu trong các phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng đời sống văn hoá ở KDC; thực hiện CVĐ xây dựng Đảng, chính quyền TS-VM; đổi mới nội dung hoạt động, đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - gương sáng” tích cực đóng góp vào chương trình KT-XH, QP-AN tại địa phương; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ NCT nghèo, cô đơn, tàn tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ban đại diện NCT tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT các cấp trong tỉnh. Đến nay, Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT toàn tỉnh đã thu được 2.273.962.000 đồng. Từ nguồn quỹ thu được hàng năm, nhân dịp Tết cổ truyền, các ngày lễ lớn, Hội NCT các cấp đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền phối hợp với MTTQ đã tổ chức thăm, tặng hàng nghìn suất quà cho NCT nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, NCT từ 90 tuổi trở lên; làm mới được 22 ngôi nhà đại đoàn kết, mua được 7.000 áo ấm tặng cho NCT nghèo….

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đã biểu dương những đóng góp quý báu, những hoạt động có hiệu quả của các cấp Hội NCT trong những năm qua; đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, những điểm yếu  cần sớm được khắc phục.

Trong dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành và toàn xã hội  bằng những việc làm cụ thể hết lòng giúp đỡ các cấp Hội NCT trong tỉnh làm tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng, tổ chức, chăm sóc và phát huy vai trò NCT; tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội chăm sóc, phát huy vai trò của NCT trong thời kỳ mới; thông qua những chính sách xã hội, các phong trào hành động cụ thể, đưa tư tưởng Hồ Chí Minh về NCT vào cuộc sống. Đặc biệt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành cần làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: khẩn trương triển khai Luật NCT trên địa bàn tỉnh; các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đưa công tác NCT và xây dựng Hội NCT vào chương trình làm việc thường xuyên trong công tác vận động quần chúng; tạo điều kiện, góp phần cùng Hội NCT tổ chức thành công Đại hội Hội NCT cơ sở lần thứ IV, thành lập Hội NCT cấp tỉnh, huyện, tiến tới Đại hội Hội lần thứ IV NCT Việt Nam….

Đồng chí Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NCT Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT” cho 8 đồng chí.

Tại buổi lễ, 8 đồng chí lãnh đạo tỉnh được TƯ Hội NCT Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT”. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT tỉnh đã phát động đợt cao điểm đóng góp ủng hộ quỹ.

                                                               Hồng Duyên

 

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục