Đồng Đễ là một trong những thôn phát triển CLB nổi trội với 1 CLB xây dựng gia đình hạnh phúc, 1 CLB kế hoạch hóa gia đình, 1 CLB KN-KL. Các CLB thu hút 25 - 40 thành viên, hội viên tham gia sinh hoạt đều đặn định kỳ mỗi tháng/lần. ông Bùi Đình Thi, Chủ nhiệm CLB KN-KL thôn Đồng Đễ tâm sự: Hàng tháng, các thành viên tham gia sinh hoạt đầy đủ. Đến đây, ngoài mục đích gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ cách làm ăn, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, các thành viên còn được nghe tuyên truyền, phổ biến những kiến thức KH-KT, những mô hình trồng trọt, chăn nuôi mới có hiệu quả và có thể vận dụng trong sản xuất của gia đình. Nhờ vậy mà CLB duy trì được hoạt động, thu hút thường xuyên 40 thành viên tham gia.
Từ năm 2010 đến nay, HĐND xã còn phát triển mô hình CLB “Phụ nữ qua từng thời kỳ” với tổng số 47 thành viên. CLB “Chăm sóc SKSS” thành lập ở thôn Tam Tòa thu hút 40 thành viên tham gia. ông Nguyễn Văn Thăng, Chủ nhiệm CLB cho biết: Trước đây, kinh tế eo hẹp, thông tin xã hội hạn chế nên sức khỏe của chị em phụ nữ và trẻ em chưa được chăm lo nhiều. Đời sống ngày một đi lên, công tác chăm sóc SKSS, KHHGĐ được các gia đình quan tâm nhiều hơn, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng vào cuộc giúp đỡ, hỗ trợ, động viên. Tháng 5/2011, CLB chính thức ra mắt phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của đông đảo các hộ gia đình. Với hình thức và nội dung sinh hoạt thiết thực và hấp dẫn đã giúp thành viên trang bị thêm thông tin, kiến thức về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, xây dựng gia đình bình đẳng, no ấm, hạnh phúc, tiến bộ.
Mới đây, xã có thêm mô hình CLB mới ra mắt là Hội gây nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã với tổng số 15 hội viên. Được biết, trên địa bàn có khoảng 40 hộ đang chăn nuôi các loại động vật hoang dã, riêng xóm Đồng Mới có 26 hộ thì có 15 hộ trực tiếp tham gia sinh hoạt Hội. Đây là các hộ đã được Chi cục Kiểm lâm tỉnh cấp phép chăn nuôi động vật hoang dã từ năm 2007 với số lượng trên 300 con. Các hội viên tham gia được hỗ trợ về giống, vốn từ nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất của xã điểm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.
Bà Đinh Thị Bảy, Chủ tịch Hội phụ nữ xã chia sẻ: Hoạt động của các CLB có ý nghĩa quan trọng tạo chuyển biến trong nhận thức của người dân trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”. Hiện, các CLB thu hút hơn 600 thành viên, hội viên nông dân, phụ nữ, ĐV-TN tham gia sinh hoạt, góp phần nâng mức thu nhập bình quân của xã hơn 10,5 triệu đồng/ người/năm, hộ nghèo giảm còn 7,7%, 10 thôn, xóm đạt danh hiệu làng văn hóa.
Bùi Minh