Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ tặng lẵng hoa của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ tặng lẵng hoa của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh chúc mừng Đại hội.

(HBĐT) - Trong 2 ngày 10, 11/4, tại Cung văn hóa tỉnh, Hội Nông dân (ND) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013-2018.

 

Tới dự Đại hội có các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; Hà Phúc Mịch, Phó Chủ tịch TT BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, TT HĐND, UBND tỉnh; các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng T.Ư Hội ND Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội qua các thời kỳ. Dự Đại hội có 200 đại biểu đại diện cho 126 vạn cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh.

 

Báo cáo tại Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp Hội ND trong tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoat động theo hướng gắn với các chương trình KT-XH của địa phương. Hội ND các cấp thể hiện rõ nét hơn vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong xây dựng NTM. Hội ND tích cực, chủ động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói - giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Trong nhiệm kỳ qua, Hội ND tỉnh đã kết nạp hơn 13.000 hội viên mới, đưa tổng số hội viên lên 126.000 người sinh hoạt ở 208 cơ sở Hội. Trong những năm qua, cán bộ, hội viên với vai trò là chủ thể, đóng góp công sức, tiền của, hiến đất, hiến công giải phóng mặt bằng để xây dựng NTM, đã đóng góp trên 1,65 triệu ngày công, trên 37 tỉ đồng tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Ngoài ra, Hội đã phối hợp với ngành Ngân hàng thành lập được 9.339 tổ vay vốn cho hơn 245.160 lượt hội viên vay phát triển kinh tế với dư nợ đạt gần 700 tỉ đồng.

 

Với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, xứng đáng là trung tâm và nòng cốt trong phong trào xây dựng NTM“, Đại hội đã đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2013-2018 như: Phấn đấu 100% cán bộ Hội, 95% hội viên nông dân trở lên được học tập chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phấn đấu hàng năm kết nạp mới từ 2.500 - 3000 hội viên; phối hợp thực hiện đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ với 100% cán bộ, công chức cấp huyện, 90% cán bộ chủ chốt cơ sở có trình độ đạt chuẩn theo quy định; xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ nguồn vận động cấp tỉnh tăng 3 tỷ đồng, nguồn vận động cấp huyện, thành phố tăng 2 tỷ đồng trở lên; thực hiện tốt công tác dạy nghề cho nông dân mỗi năm có từ 2.500 lượt người được đào tạo, trong đó Hội trực tiếp dạy và cấp chứng chỉ đạt từ 500-700 người; 100% huyện, thành phố và cơ sở Hội tổ chức phát động phong trào thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; hàng năm có trên 60% hộ hội viên đăng ký tham gia và có từ 40% trở lên hộ đăng ký đạt danh hiệu SX-KD giỏi các cấp; hàng năm các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên xây dựng 15 nhà “Mái ấm nông dân” trở lên có gắn biển của Hội; hưởng ứng phong trào nông dân xây dựng gia đình văn hoá, tham gia xây dựng làng, bản văn hoá, trong đó có trên 75% số hộ nông dân đạt gia đình văn hoá; phấn đấu hàng năm các cấp Hội hướng dẫn, thành lập các hình thức kinh tế hợp tác như: tổ hợp tác, HTX... thành lập mới được 20 mô hình kinh tế hợp tác hoạt động có hiệu quả trở lên... có trên 90% cơ sở hội đạt danh hiệu vững mạnh, không có cơ sở hội yếu kém. 100% đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí với các chỉ tiêu của Đại hội đề ra.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của cán bộ, hội viên nông dân tỉnh nhà trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân các cấp tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động tham mưu cho cấp ủy để có chủ trương lãnh đạo cụ thể; các cấp Hội cần tập trung tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng nhất là những nội dung có liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong hội viên, nông dân trên cơ sở bám sát nhiệm vụ KT-XH của địa phương. Tăng cường vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa nhiều giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; tiếp tục phát huy vai trò, sức mạnh của hội viên nông dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên nông dân trên cơ sở bám sát nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm.

 

     

Đồng chí Hà Phúc Mịch, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư HND Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc nhiệm kỳ 2008 - 2013 cho Hội nông dân tỉnh Hoà Bình.

 

Đồng chí Hà Phúc Mịch, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã biểu dương những thành tích mà tổ chức Hội và hội viên nông dân tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà Hội Nông dân tỉnh cần khắc phục trong thời gian tới như: Hoạt động Hội các cấp chưa phát huy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo to lớn của hội viên nông dân; công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên ở một số nơi còn hạn chế; năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu công tác trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các cấp Hội ND trong tỉnh cần quan tâm chỉ đạo, có biện pháp cụ thể để từng bước khắc phục những hạn chế, yếu kém trên. Nhân dịp này, thay mặt BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí đã trao Cờ thi đua xuất sắc trong nhiệm kỳ của T.Ư Hội cho Hội ND tỉnh; tặng kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam cho 9 cá nhân.

 

      

   Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2013-2018.

 

Đại hội đã bầu 33 ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2013-2018; Ban Thường vụ Hội ND tỉnh gồm 9 người; đồng chí Nguyễn Trường Phong tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội ND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2013-2018; các đồng chí Phó Chủ tịch gồm: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Hồ Kim Hằng, Nguyễn Thế Hách; bầu 15 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội ND Việt Nam lần thứ VI, có môt đại biểu dự khuyết.

 

 

                                                                    Đinh Thắng

 

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục