Đồng chí Nguyễn Văn Quang – Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang – Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 11/4, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Dân vận quý I, triển khai nhiệm vụ công tác dân vận quý II. Đồng chí Nguyễn Văn Quang – Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Quý I vừa qua, nhìn chung công tác dân vận trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Các cấp ủy Đảng lãnh đạo các ngành, đoàn thể chăm lo cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh vui đón Tết cổ truyền dân tộc an toàn, lành mạnh và tiết kiệm. Công tác dân vận của chính quyền các cấp đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, thực hiện kỷ luật lao động trong cơ quan, đơn vị. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang đã tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, củng cố vững chắc thế trận “quốc phòng toàn dân – an ninh nhân dân”. Hoạt động của Ban Dân vận các cấp. MTTQ, các đoàn thể và Hội quần chúng đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng nắm tình hình nhân dân, kịp thời xử lý những vấn đề bức xúc của nhân dân; đẩy mạnh việc thực hiện các Cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

 

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ngành, Ban Dân vận các Huyện, Thành ủy đã cùng thảo luận về những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong việc triển khai công tác dân vận trong quý I vừa qua.

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Quang – Phó Bí thư TT tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, trong thời gian tới, ngành Dân vận cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Ban Dân vận các cấp. Lưu ý nâng cao chất lượng việc thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp; phát huy hơn nữa vai trò của công tác dân vận trong hệ thống chính trị để kịp thời giải quyết những vấn đề nóng, gây bức xúc cho nhân dân, không để xảy ra những vụ việc phức tạp.

 

Về nhiệm vụ công tác dân vận trong quý II, đồng chí nhấn mạnh: Ngành Dân vận cần tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng nắm bắt tình hình nhân dân, tuyên truyền, vận động để nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tham mưu giúp Tỉnh ủy triển khai các quyết định, quy chế giám sát đã ký kết; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25 – NQ/TƯ về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới. Tham mưu giúp Ban chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp triển khai có hiệu quả Đề án “Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2013 – 2017”.

 

                                                                                              

                                                                              Dương Liễu

 

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục