Ủy ban Hội LHTN huyện Cao Phong khóa V ra mắt Đại hội.

Ủy ban Hội LHTN huyện Cao Phong khóa V ra mắt Đại hội.

(HBĐT) - Ngày 18/7, tại Nhà văn hóa huyện Cao Phong đã diễn ra Đại hội Hội LHTN huyện Cao Phong lần thứ V, nhiệm kỳ 2014- 2019. Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, Huyện ủy, UBND huyện và 105 đại biểu chính thức đã tham dự Đại hội.

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, thanh niên huyện Cao Phong đã đã phát huy sức trẻ, đóng góp tích cực vào phát triển KT- XH trên địa bàn. Cụ thể: Thực hiện CVĐ Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, các cấp Hội LHTN trên địa bàn huyện đã xây dựng được 48 tủ sách, với trên 17.500 đầu sách, 155 sổ vàng “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; phối hợp mở 30 lớp tuyên truyền về Luật ATGT đường bộ, phát 6.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng - chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; mở 5 lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tập hợp đoàn kết thanh niên cho trên 300 cán bộ chủ chốt UB Hội cơ sở... Trong CVĐ thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và BVMT, các cấp Hội đã thu gom được hàng chục tấn rác thải; sửa chữa, làm mới được 20km đường giao thông liên thôn, kênh mương thủy lợi; giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được 8.000 ngày công; phối hợp tổ chức 15 cuộc thăm hỏi, tặng 60 xuất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trị giá 120 triệu đồng… Bên cạnh đó các phong trào xây dựng NTM, tương thân tương ái, hiến máu tình nguyện cũng được các cấp Hội chú trọng.

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất đề ra 10 chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ 2014- 2019. Trong đó phấn đấu: trên 90% cán bộ, hội viên được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp; kết nạp được 1.200 hội viên mới và giới thiệu được 800 hội viên kết nạp vào tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; vận động được 4.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện và thu 1.500 đơn vị máu; tổ chức 10 cuộc khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 3.000 lượt người…

 

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử 23 anh, chị tham gia vào Ủy ban Hội LHTN huyện khóa V, cử 14 anh, chị đi dự Đại hội cấp trên; quyên góp ủng hộ chương trình “Vì biển đảo quê hương” số tiền 6.120.000 đồng.  

 

 

* Cùng ngày, Hội LHTN huyện Kỳ Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN huyện Kỳ Sơn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019. 

Huyện Kỳ Sơn hiện có khoảng 4.715 người trong độ tuổi thanh niên (từ 16 đến 30 tuổi). Hội LHTN huyện Kỳ Sơn hiện có 3.885 hội viên, đang sinh hoạt tại 136 chi hội, 17 câu lạc bộ, tổ, đội nhóm thanh niên.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, thực hiện 3 cuộc vận động, 2 chương trình công tác của Hội, thanh niên huyện Kỳ Sơn đã và đang tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, các cơ sở Hội trên địa bàn toàn huyện đã phối hợp tổ chức được 26 buổi nói chuyện truyền thống cho trên 4.000 thanh thiếu niên; mở 20 lớp tuyên truyền về pháp luật và phát 3.500 tờ rơi. Với cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích” đã có hơn 2.000 lượt thanh niên hưởng ứng Tết trồng cây, xây dựng 10 tủ sách pháp luật; thành lập được 25 CLB thể thao; bồi dưỡng kiến thức tin học cho trên 200 thanh niên. Cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường” đã vận động được 1.625 thanh niên đăng ký hiến máu, thu được 920 đơn vị máu; phối hợp 6 chương trình khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 1.000 lượt người dân...

 

Trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, Hội LHTN huyện Kỳ Sơn phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu như: kết nạp 1.100 hội viên mới, giới thiệu 1.000 hội viên vào tổ chức Đoàn; phối hợp tư vấn, giới thiệu học nghề và việc làm cho 2.500 thanh niên; xây dựng 5 công trình thanh niên cấp huyện; vận động 1.900 thanh niên trở lên đăng ký hiến máu tình nguyện; tổ chức 14 đợt khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí…

 

 

*Trước đó, ngày 17/7, Ủy ban Hội LHTN huyện Tân Lạc đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014- 2019. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Hội LHTN tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện và trên 100 đại biểu chính thức đại diện cho gần 22.000 thanh niên trên địa bàn huyện.

 

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội LHTN huyện Tân Lạc đã thực hiện có hiệu quả các CVĐ, chương trình hành động lớn do tổ chức Hội cấp trên phát động. Qua đó đã tổ chức triển khai được 266 cuộc tuyên truyền về Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đoàn, Hội; tổ chức 249 cuộc tuyên truyền về giáo dục pháp luật; tổ chức 6 lớp tập huấn cho 405 cán bộ Đoàn cơ sở về pháp luật bảo vệ môi trường; 280 đêm giao lưu văn nghệ cấp cơ sở; 263 giải thi đấu thể thao; thành lập mới 11 CLB thanh niên tình nguyện; thực hiện dự án UNFPA toàn huyện đã tổ chức được 4.735 tin, bài trên hệ thống phát thanh tại các xóm, xã, thị trấn, 31 đêm truyền thông về DS- SKSS, môi trường thu hút 27.655 lượt ĐV- TTN và nhân dân tham gia; thành lập 33 đội TNTN xung kích bảo vệ môi trường; tổ chức giúp đỡ nhân dân di dời 241 chuồng gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn nhà ở; 15 cuộc phun thuốc tiêu độc khử trùng cho trên 2.000 hộ gia đình, đào 73 hố rác và xây 21 hố rác công cộng, đảm nhận 58 đoạn đường thanh niên tự quản; triển khai 4 dự án BVMT trị giá trên 500 triệu đồng và xây dựng được 150 nhà tiêu, 34 hố chứa phân hợp vệ sinh, thông qua đó đã có 438 hộ HVTN không được hỗ trợ đã chủ động xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.  Phối hợp tổ chức 1 cuộc thi tìm hiểu môi trường xung quanh ta huyện Tân Lạc năm 2010 thu hút 1.695 HVTN tham gia…

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, xây dựng chương trình công tác Hội trong nhiệm kỳ tới. Phấn đấu: Từ 90% cán bộ, hội viên, thanh niên trở lên được học tập, quán triệt tuyên truyền Nghị quyết của Đoàn, của Hội và chính sách pháp luật của Nhà nước. 100% cán bộ Hội thực hiện tốt việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyển đổi 100% mô hình của chi hội thành tổ, đội nhóm, câu lạc bộ; kết nạp trên 2.000 hội viên mới...

 

       

    Đại biểu tham dự Đại hội Hội LHTN huyện Tân Lạc quyên góp ủng hộ Hoàng Sa, Trường Sa.

 

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử 33 anh, chị tham gia vào Ủy ban Hội LHTN huyện Tân Lạc khóa IV, hiệp thương cử đại biểu đi dự Đại hội cấp trên và tổ chức quyên góp ủng hộ Hoàng Sa, Trường Sa tổng số tiền: 9.103.500 đồng.

 

                                                                                                

 

                                                                            H.Y- D.L

 

 

 

Các tin khác


MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục