Đồng chí Nguyễn Văn Luật, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Quốc hội phát biểu tại buổi khảo sát.

Đồng chí Nguyễn Văn Luật, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Quốc hội phát biểu tại buổi khảo sát.

(HBĐT) - Tiếp tục chương trình làm việc tại tỉnh ta, sáng 19/8, tại UBND huyện Lương Sơn, đoàn công tác của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khoá XIII do đồng chí Nguyễn Văn Luật, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc để khảo sát tình hình chấp hành pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án của huyện. Dự buổi khảo sát có TT HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện Lương Sơn, các cơ quan tư pháp, thực hiện nhiệm vụ bổ trợ tư pháp của huyện.

 

Theo báo cáo của UBND huyện Lương Sơn, trong 6 tháng đầu năm 2014, UBND huyện và các cơ quan hữu quan đã thực hiện đầy đủ các công tác chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng. Công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng được thực hiện với các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng cụ thể như: thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; việc CB,CC,VC nộp lại quà tặng; xây dựng thực hiện quy tắc ứng xử của CB,CC,VC; việc chuyển đổi vị trí công tác của CB,CC,VC; thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập; việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; thực hiện CCHC, đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản… Trong thời gian này, 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật được Chi cục THADS ra quyết định thi hành án đúng thời hạn theo quy định; giải quyết 431/450 các vụ việc có điều kiện thi hành đạt tỷ lệ 96%, về tiền đạt 87%; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, qua kiểm tra, chưa phát hiện các hành vi tham nhũng…

 

Tại buổi làm việc, các cơ quan: Công an, VSKND, TAND, Cục THADS huyện, đã báo cáo công tác, hoạt động cũng như chỉ rõ những khó khăn, hạn chế của ngành trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng, chống tham nhũng, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án của huyện. UBND huyện và các cơ quan của huyện cũng đã nêu rõ những kiến nghị, đề xuất với đoàn công tác và mong muốn qua chương trình khảo sát, UB Tư pháp Quốc hội sẽ quan tâm, chia sẻ đến những kiến nghị, đề xuất, từ đó có ý kiến phản ánh đến Quốc hội để công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng, chống tham nhũng, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án của huyện hiệu quả, thiết thực hơn.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Luật, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác: phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, phòng, chống tham nhũng, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án của huyện trong thời gian qua đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT trên địa bàn. Đồng thời chia sẻ với những khó khăn của huyện Lương Sơn - một huyện được xác định là vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập, nhất là các chính sách về buồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất để triển khai các dự án. Đồng chí ghi nhận các nội dung, kiến nghị mà các đơn vị đã trao đổi, thảo luận tại buổi khảo sát. Đoàn sẽ tiếp thu và phản ánh đến Quốc hội, các cơ quan chuyên trách của Trung ương nhằm phục vụ việc xây dựng và thông qua các đạo luật liên quan trong thời gian tới.  

 

                                                                                 Hồng Duyên

 

 

 

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục