Mô hình cải tạo vườn tạp trồng cây có múi của Chủ tịch Hội CCB xã Xuân Phong (Cao Phong) Bùi Văn Tiển ở xóm Rú 3, cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm.

Mô hình cải tạo vườn tạp trồng cây có múi của Chủ tịch Hội CCB xã Xuân Phong (Cao Phong) Bùi Văn Tiển ở xóm Rú 3, cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm.

(HBĐT) - Từ một mô hình “Dân vận khéo” năm 2011, đến nay, huyện Cao Phong đã nhân rộng lên 124 mô hình ở 100% thôn, xóm, KDC trên địa bàn 13 xã, thị trấn cùng nhiều mô hình mới đang được hình thành. Nhiều mô hình đã trở thành điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Các mô hình được triển khai đã mang lại hiệu quả cao tạo sức bật trong phát triển KT-XH địa phương.

 

Đồng chí Đinh Công Phụng, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Cao Phong cho biết: Huyện đã kiện toàn BCĐ phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại 100% thôn, xóm, KDC trên địa bàn gắn công tác dân vận, vận động quần chúng với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực kinh tế được triển khai trên cơ sở phát huy các mô hình được xây dựng, nhân rộng từ những năm trước và đã đăng ký thực hiện năm 2013. BCĐ phong trào thi đua “Dân vận khéo” của huyện đã đánh giá cụ thể, hiệu quả từng mô hình; xây dựng kế hoạch nhân rộng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện như: phong trào hiến đất làm đường GTNT tại các xã: Dũng Phong, Tây Phong, Tân Phong; cải tạo vườn tạp trồng cây có múi tại tại thị trấn Cao Phong, xã Xuân Phong, xã Thu Phong; chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ ruộng 1 vụ thành 2 vụ tại xã Yên Thượng… 

Đồng chí Bùi Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Phong cho biết: Năm nay, xã Xuân Phong có 21 mô hình “Dân vận khéo” ở 12 xóm. Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” đang trở thành phong trào thi đua sôi nổi tại các xóm, tạo sức lan tỏa sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Hầu hết các mô hình đều xuất phát từ tình hình thực tế và nhu cầu cần thiết ở cơ sở gắn chặt với mục tiêu phát triển KT-XH. Điển hình là mô hình “Xóm chung tay xây dựng NTM” của cán bộ và nhân dân xóm Rú 4. Từ một xóm ban đầu, nay mô hình này đã được nhân rộng ra nhiều xóm khác như: Rú 1, Rú 5, Nhõi 2, Nhõi 3... với tổng diện tích hiến đất 7.900 m2, trong đó, 4.657 m2 đã thi công và 3.243 m2 các hộ tự nguyện ứng trước bằng số cây ăn quả. Các hộ dân trong xã tự nguyện phát quang hơn 2.000 cây xanh, mở rộng mặt đường trị giá 150 triệu đồng, dỡ bỏ trên 3.400 m tường rào trị giá hàng trăm triệu đồng... Hàng năm, xã đã huy động 1.500 lượt người tu sửa đường GTNT, vận động 340/785 hộ tự chỉnh trang ngõ xóm sạch đẹp và duy trì đoạn đường phụ nữ tự quản ở 100% các xóm... 

Trao đổi với đồng chí Bùi Văn Đoan, Phó Bí thư Đảng ủy xã Yên Thượng, một trong những xã có điều kiện phát triển KT-XH khó khăn nhất của huyện Cao Phong, chúng tôi được biết: Nhờ phát triển 3 mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn 12 xóm đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 12% với mức thu nhập đạt 8,7 triệu đồng/người/năm. Năm 2013, toàn xã có 30,7% hộ đạt gia đình văn hóa, đời sống của các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có cải thiện đáng kể. Hiện, toàn xã có 299 hộ nghèo (chiếm 51,6%) và 146 hộ cận nghèo (chiếm 26,25%). Xã phấn đấu giảm thêm 2% hộ nghèo và cận nghèo trong năm  nay. 

Từ những mô hình trên đã góp phần cùng địa phương giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu ở 13 xã, thị trấn. Năm 2013, tốc độ phát triển kinh tế của huyện đạt 13,7%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 18,6%. Đây là cơ sở và tiền đề vững chắc để huyện Cao Phong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương. 

                                                     

                                                          Minh Tuấn

                                                (Đài TT-TH Cao Phong)

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục