Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao tặng xã 1 bộ máy vi tính.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao tặng xã 1 bộ máy vi tính.

(HBĐT) - Ngày 26/8, LĐLĐ tỉnh đã làm việc với lãnh đạo xã Tuân Đạo (Lạc Sơn) nhằm triển khai kế hoạch giúp đỡ xã thuộc chương trình 135, giai đoạn 2014 – 2020 theo sự phân công của UBND tỉnh. Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo một số phòng, ban huyện Lạc Sơn.

 

Tại buổi làm việc, LĐLĐ tỉnh đã  lắng nghe báo cáo kết quả kinh tế - xã hội của UBND xã Tuân Đạo trong 6 tháng đầu năm 2014. Tuân Đạo là  xã đặc biệt khó khăn, kinh tế nông – lâm nghiệp chiếm 63,8%; thu nhập bình quân đạt hơn 13 triệu đồng/người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 34,2%; tổng thu ngân sách xã đạt hơn 3,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng KHKT vào sản xuất chưa đồng bộ. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn còn nhiều diễn biến phức tạp. Xã cũng đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất đối với LĐLĐ tỉnh như tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, cây trồng vật nuôi; tạo điều kiện để người dân có thể tiếp cận được những nguồn vốn phát triển kinh tế; hỗ trợ xã tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng - chống tệ nạn xã hội…

Từ báo cáo KT – XH và những kiến nghị, đề xuất của xã, LĐLĐ tỉnh đã triển khai kế hoạch giúp đỡ xã Tuân Đạo. Theo đó, LĐLĐ tỉnh tham gia củng cố, nâng cao năng lực điều hành của đội ngũ cán bộ xã thông qua việc tập huấn, tham gia hướng dẫn, góp ý vào quy trình rà soát, bổ sung điều chỉnh các đề án quy hoạch lớn của xã, lồng ghép các nguồn vốn xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới. Tham gia giúp đỡ xã phát triển sản xuất, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, nghiên cứu với chính quyền xã rà soát quy hoạch vùng chuyên canh, sản xuất hàng hóa, thay đổi tập quán canh tác trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ. Tư vấn định hướng tạo điều kiện cho con em trong xã được học nghề gắn với tạo việc làm, giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp. Bình quân mỗi năm hỗ trợ 2 gia đình xóa nhà tạm, nhà tranh tre dột nát. Giúp đỡ về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các hoạt động văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục, môi trường ở địa phương. Tham gia củng cố phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tuyên truyền về chính sách dân tộc, tôn giáo …

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh đã tặng xã 1 bộ máy tính và 600 cuốn vở cho học sinh nghèo trong xã.

                                                                                

 

                                                                                     P.L

 

 

 

Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục