Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân thuộc các tổ chức phi chính phủ đã có những đóng góp trong quá trình phát triển KT-XH, xoá đói - giảm nghèo của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân thuộc các tổ chức phi chính phủ đã có những đóng góp trong quá trình phát triển KT-XH, xoá đói - giảm nghèo của tỉnh.

(HBĐT) - Sáng 29/8, Sở Ngoại vụ đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm công tác phi chính phủ nước ngoài tại Hoà Bình (2009-2014). Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành làm tốt công tác vận động viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; đã ban hành Quyết định số 2539/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình vận động, sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ của tỉnh giai đoạn 2011-2015 và có nhiều giải pháp tăng cường công tác đối ngoại, tạo điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại địa phương. Trong giai đoạn 2009-2014, trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện 104 chương trình, dự án, viện trợ phi dự án do 41 tổ chức phi chính phủ nước ngoài/cơ quan hợp tác quốc tế viện trợ với tổng giá trị cam kết là 21.119.721 USD. Tổng giá trị giải ngân trong giai đoạn này là 9.794.777 USD. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 36 chương trình, dự án và viện trợ phi dự án do 17 tổ chức phi chính phủ, cơ quan hợp tác phát triển viện trợ. Các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động tại 11 huyện, thành phố với tổng giá trị cam kết viện trợ cho các dự án là 12.059.668 USD; giá trị cam kết của các dự án mới trong 6 tháng đầu năm là 3.086.924 USD. Giá trị giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2014 là 1.251.320 USD. Các dự án phi chính phủ tập chung vào các lĩnh vực: y tế, GD, phát triển nông thôn tổng hợp, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng năng lực. Cùng với các nguồn vốn đầu tư khác, nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài đã có những đóng góp cho sự phát triển KT-XH, xoá đói - giảm nghèo của tỉnh. Các dự án đã có những hoạt động thiết thực, phù hợp với nguyện vọng của cộng đồng và nhận được sự ủng hộ các các cấp chính quyền và người dân hưởng lợi từ dự án…

 

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao về những hiệu quả mà các chương trình, dự án mang lại cho Hoà Bình trong xoá đói - giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng chí cũng đề nghị các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tiếp tục có sự hợp tác chặt chẽ, chung tay giúp tỉnh trong xoá đói - giảm nghèo, xây dựng NTM và phấn đấu giảm nghèo bền vững. Đồng chí nhấn mạnh: tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện ở mức tốt nhất cho các tổ chức phi chính phủ hoạt động, thực hiện các chương trình, dự án ở Hoà Bình. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành hữu quan, các huyện, thành phổ cần làm tốt hơn nữa trong công tác phối hợp với các tổ chức phi chính phủ, thực hiện có hiệu quả, chất lượng các hoạt động trên địa bàn; cần rút ra các bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai, thực hiện.

  

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 9 tập thể, cá nhân thuộc các tổ chức phi chính phủ vì đã có những đóng góp trong quá trình phát triển KT-XH, xoá đói - giảm nghèo của tỉnh trong thời gian qua.

                                                                               

                                                                       Bùi Huy

 

 

Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục