Cán bộ cơ quan UBKT Huyện uỷ Đà Bắc thường xuyên trao đổi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Cán bộ cơ quan UBKT Huyện uỷ Đà Bắc thường xuyên trao đổi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

(HBĐT) - Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) nói chung, nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm nói riêng được cấp ủy và UBKT các cấp huyện Đà Bắc triển khai có hiệu quả, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

 

Bước vào năm 2014, cấp uỷ và UBKT các cấp trong huyện đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT T.Ư về công tác KTGS, kỷ luật Đảng.  Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình KTGS tạo sự thống nhất, đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp. 8 tháng qua, cấp ủy và UBKT các cấp huyện Đà Bắc đã  kiểm tra 36 tổ chức Đảng và 486 đảng viên,  giám sát  5 tổ chức Đảng và 20 đảng viên theo Điều 32 và Điều 30  (Điều lệ Đảng) về đảng viên, tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm; tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Đảng; giám sát chuyên đề tổ chức Đảng và đảng viên; kiểm tra tài chính Đảng...

 

Đặc biệt, thông qua công tác kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong 8 tháng, BTV Huyện ủy, UBKT Huyện ủy, Đảng ủy xã và chi bộ dưới cơ sở  đã thi hành kỷ luật 5 đảng viên, với các hình thức: khai trừ 1, cách chức 2, khiển trách 1 và cảnh cáo 1 đồng chí với các vi phạm: tự ý bỏ công sở làm việc, bỏ sinh hoạt chi bộ, không đóng Đảng phí, không nắm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện dự án; thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống.

 

Đồng chí Phạm Tiến Mão, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đà Bắc cho biết: Trong quá trình kiểm tra, UBKT các cấp đã thực hiện đúng quy trình, phương pháp, làm tốt thẩm tra, xác minh, coi trọng những chứng cứ; đồng thời làm tốt công tác phối hợp, kết hợp với các tổ chức Đảng và những cá nhân có liên quan. Do vậy, chất lượng các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm  được nâng lên rõ rệt.  Sau kiểm tra đều kết luận rõ đúng, sai, xử lý kịp thời đảm bảo phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, quy trình do Điều lệ Đảng quy định. Vì vậy, nhiều năm qua trên địa bàn  không có đơn, thư khiếu nại kỷ luật đảng viên và tổ chức Đảng.

 

Trong thời điểm toàn Đảng thực hiện khắc phục, sửa chữa những tồn tại, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, hướng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ thứ XII của Đảng đòi hỏi hoạt động công tác KTGS của Đảng, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm phải được đặc biệt quan tâm, chú trọng. Theo Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đà Bắc Phạm Tiến Mão, để đáp yêu cầu đó, Đảng bộ huyện Đà Bắc đã có những định hướng trọng tâm về công tác KTGS trong thời gian tới là: Cấp ủy và UBKT các cấp cần có nhận thức sâu sắc, toàn diện hơn nữa về công tác KTGS của Đảng. Tăng cường KTGS về phẩm chất đạo đức và kết quả thực hiện nhiệm vụ, về chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc chấp hành Điều lệ Đảng của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên. Kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra của Đảng, thanh tra của Nhà nước với hoạt động của các cơ quan tư pháp, giám sát của các đoàn thể và nhân dân. Xử lý nghiêm đối với những trường hợp sai phạm và công khai kết quả xử lý. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất, năng lực, đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao. Giải quyết kịp thời các đơn, thu KN-TC cán bộ, đảng viên... Từ đó góp phần nâng cao tính giáo dục, sức chiến đấu trong Đảng, làm cho tổ chức Đảng ngày càng TS-VM, củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân vào Đảng.

 

 

                                                                          Đức Phượng

 

 

Các tin khác


Khơi dậy sức mạnh đoàn kết tham gia xoá nhà tạm, nhà dột nát

Lễ phát động phong trào thi đua "Xoá nhà tạm, nhà dột nát” phạm vi toàn quốc tại Hoà Bình diễn ra trong không khí sôi nổi và tạo hiệu ứng lan toả. Được kết nối trực tuyến từ tỉnh Hòa Bình đến cầu 62 tỉnh, thành phố, đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước hướng về sự kiện chính trị, xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài

Chiều 12/4, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác PCPNN năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tỉnh Hòa Bình quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đại diện cho lãnh đạo địa phương phát biểu hưởng ứng phong trào. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đọc Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Báo Hòa Bình xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát động phong trào thi đua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục