Thanh niên huyện Kim Bôi tham gia vận chuyển đất, đá làm đường giao thông nội đồng tại xã Kim Tiến.

Thanh niên huyện Kim Bôi tham gia vận chuyển đất, đá làm đường giao thông nội đồng tại xã Kim Tiến.

(HBĐT) - “Thanh niên (TN) là lực lượng lao động trẻ luôn xung kích trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Họ ngày càng phát triển toàn diện cả về chất lượng và số lượng, có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của quê hương. TN rất nhanh nhạy khi tiếp thu những tinh hoa, thành tựu KH - CN nhưng cũng dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động tiêu cực trong quá trình hội nhập. Vì vậy công tác tuyên truyền, giáo dục lối sống văn hoá cho TN hiện nay là một vấn đề cấp thiết luôn được Ủy ban Hội LHTN huyện Kim Bôi nói riêng hết sức quan tâm” - Anh Nguyễn Ngọc Thủy, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN huyện Kim Bôi khẳng định.

 

Trong những năm qua, với nhiều sáng tạo, đổi mới trong phương pháp tuyên truyền, giáo dục, toàn huyện đã mở được 81 lớp học tập 6 bài lý luận chính trị, quán triệt NQ của Đảng, Đoàn, Hội thu hút 7.950 lượt hội viên tham gia; 100% cán bộ Hội chủ chốt ở cơ sở được học tập NQT.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; tổ chức lấy ý kiến đóng góp của hội viên TN vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai (sửa đổi)... Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cũng được các cấp Hội LHTN trên địa bàn huyện đặc biệt quan tâm gắn với các hoạt động kỷ niệm, ngày lễ lớn của dân tộc, tỉnh, huyện, thông qua đó đã tạo được những hiệu ứng sâu sắc trong giáo dục truyền thống của Hội. Từ các hoạt động, tạo cơ hội cho TN được nghiên cứu, tìm hiểu, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc, của Đoàn, Hội, quê hương, đất nước. Đặc biệt, nhằm trang bị kỹ năng sống, kiến thức xã hội, nâng cao ý thức công dân cho TN, các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống được UB Hội LHTN huyện triển khai thường xuyên. Huyện Hội chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền những kiến thức về CSSKSS /VTN; phòng - chống ma túy, mại dâm HIV /AIDS tại địa phương, góp phần nâng cao nhận thức, từ đó giúp TN có ý thức phòng - chống các tai - TNXH hiệu quả. Trong nhiệm kỳ (2009 - 2014) Hội đã tổ chức phát hơn 28.000 tờ rơi, tặng 3.800 cuốn cẩm nang, tổ chức 16 đêm giao lưu truyền thông, 10 cuộc phổ biến Luật ATGT đường bộ, phòng- chống dịch bệnh, BVMT, phổ biến, giáo dục pháp luật, tài liệu về CSSKSS /VTN... Anh Nguyễn Ngọc Thủy khẳng định: Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, UB Hội đã kịp thời nắm bắt, định hướng tư tưởng cho TN, nhất là TN dân tộc, TN khối nông thôn, học sinh trước những vấn đề đặt ra trong cuộc sống... qua đó đã tác động tích cực, định hướng nhận thức chính trị, tư tưởng, thái độ của TN trước những vấn đề mới của xã hội.

 

Với thành tích trong công tác Hội và phong trào TN đã đạt được trong nhiệm kỳ 2009 - 2014, Hội LHTN huyện Kim Bôi được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

 

 

H.Y

 

 

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục