Đồng chí Hoàng Xuân Giao, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh trồng cây cùng ĐV - TN huyện Đà Bắc, thiết thực hưởng ứng Năm thanh niên tình nguyện 2014.

Đồng chí Hoàng Xuân Giao, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh trồng cây cùng ĐV - TN huyện Đà Bắc, thiết thực hưởng ứng Năm thanh niên tình nguyện 2014.

(HBĐT) - Trước thềm Đại hội Hội LHTN tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2014- 2019, phóng viên Báo Hòa Bình đã trao đổi với đồng chí Hoàng Xuân Giao, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2009- 2014 về những kết quả đạt được, hạn chế trong công tác Hội và phong trào thanh niên khóa IV; mục tiêu, nhiệm vụ công tác khóa V.

 

PV: Thưa đồng chí, nhiệm kỳ vừa qua, công tác Hội và phong trào thanh niên đã thu hút đông đảo thanh niên tham gia và có những đóng góp nhất định trong phát triển KT - XH và đảm bảo TTATXH trên địa bàn tỉnh. Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật mà thanh niên tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua?

 

Đồng chí Hoàng Xuân Giao: Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo, định hướng của BTV Tỉnh đoàn, ủy ban Hội LHTN tỉnh đã lãnh đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công tác Hội và tổ chức phong trào trong thanh niên trong tỉnh. Các chương trình, CVĐ được các cấp Hội cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị, tạo môi trường thuận lợi cho tuổi trẻ toàn tỉnh cống hiến, rèn luyện và thể hiện tình cảm, trách nhiệm của mình với quê hương, từng bước khẳng định vị trí tiên phong xung kích đảm nhận những việc mới, việc khó và nhiệm vụ cấp bách trên các lĩnh vực.

 

Các CVĐ “Thanh niên sống đẹp - Sống có ích”; “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và BVMT”; “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng” đã được triển khai rộng rãi trong các cấp Hội, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia, qua đó đã từng bước tạo chuyển biên tích cực trong nhận thức và hành động của hội viên, thanh niên, tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên học tập, trau dồi kiến thức, khẳng định khát vọng, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Thực hiện 2 chương trình lớn của Hội: “Khi Tổ quốc cần”; “Xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên”, các cấp Hội chủ động triển khai, các hoạt động cụ thể, phù hợp với điều kiện địa phương đơn vị. Thông qua hưởng ứng các phong trào như: “Vì người bạn tòng quân”, “Vì các chiến sỹ nơi biên giới hải đảo”, “ủng hộ Trường Sa - Hoàng Sa”…, các cấp bộ Hội đã phối hợp tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo; huy động hội viên, thanh niên tham gia lực lượng dân quân tự vệ, đội an ninh xung kích, khắc hậu quả thiên tai, dịch bệnh; đảm nhận các công trình, phần việc khó trên địa bàn... Nhiệm kỳ qua, đội ngũ cán bộ Hội được tạo điều kiện hoàn thiện trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kịp thời được củng cố, kiện toàn; phương thức tổ chức các hoạt động có nhiều đổi mới, sáng tạo; một số mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên qua mạng xã hội bước đầu có tín hiệu tốt; công tác tập hợp đoàn kết thanh niên tôn giáo, thanh niên công nhân bước đầu được quan tâm.

 

PV: Nhìn lại nhiệm kỳ qua, theo đồng chí những hạn chế cần phải khắc phục nhằm nâng cao chất lượng công tác Hội nhiệm kỳ tới là gì?

 

Đồng chí Hoàng Xuân Giao: Bên cạnh những kết quả và thành tích, công tác Hội và phong trào thanh niên của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Công tác chỉ đạo phong trào của một số đơn vị còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa được cụ thể hóa rõ nét, chưa xác định được các nội dung, giải pháp phù hợp; việc chủ động đề ra các chủ trương công tác mới đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, thanh niên và yêu cầu của nhiệm vụ phát triển KT - XH chưa nhiều; chất lượng triển khai những nhiệm vụ chủ yếu giữa các cơ sở Hội chưa đồng đều; các nội dung hoạt động chưa thật sự tiếp cận được với thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương tái hoà nhập cộng đồng, thanh niên công nhân; nội dung và phương thức tổ chức thực hiện chưa tương xứng với sự phát triển của thanh niên, chưa quan tâm đúng mức đến việc chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho thanh niên; tình trạng thanh niên thất nghiệp, thanh niên nông thôn thiếu việc làm, việc làm không ổn định còn chiếm tỷ lệ cao; các điểm vui chơi, giải trí cho thanh niên còn thiếu, đặc biệt là ở những vùng núi cao, sâu, xa.

 

PV: Những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh mà Đại hội Hội LHTN tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019 hướng tới là gì, thưa đồng chí?

 

Đồng chí Hoàng Xuân Giao: Trong thời kỳ hội nhập hiện nay, trước bối cảnh đất nước, tỉnh có nhiều thuận lợi  đòi hỏi Hội LHTN các cấp cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; tạo môi trường, điều kiện để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Thời gian tới, công tác Hội và phong trào thanh niên tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

Một là, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, phương thức hoạt động phù hợp với từng thanh niên, tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án trên cơ sở bàn bạc, hiệp thương để tăng cường tính đồng thuận, kịp thời huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia thực hiện. Coi trọng chất lượng, tính thiết thực của các hoạt động, vận động đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia và thực sự trở thành chủ thể của các hoạt động Hội.

 

Hai là, kiên trì thực hiện phương châm hướng các hoạt động về cơ sở trên nền tảng nghiên cứu, tìm hiểu kỹ nhu cầu, lợi ích của thanh niên để đề ra các mô hình, nội dung hoạt độõng phù hợp. Tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp, thanh niên thông qua phát triển các tổ chức Hội thành viên tập thể, mô hình mới.

 

Ba là, tiếp tục phối hợp quán triệt, tuyên truyền làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội của cán bộ Đoàn. Đoàn đóng vai trò nòng cốt, định hướng, để Hội thực sự là cánh tay nối dài, góp phần đoàn kết, tập hợp ĐV - TN tham gia tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

 

Bốn là, cụ thể hóa phong trao “Tôi yêu Viêt Nam” do T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát động nhằm cổ vũ, giáo dục thanh niên tinh thần yêu quê hương, đất nước, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thanh niên; coi trọng công tác tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực.

 

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

 

 

                                                                       H.Y (thực hiện)

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục