Sau mùa nhãn đầu tiên bói quả, vườn nhãn nhãn chín muộn của CCB Vũ Quang Vui ở thôn 2 C, xã Cố Nghĩa đang trở thành điểm đến để học tập kinh nghiệm của đông đảo nhân dân trong xã và các xã lân cận. Ảnh: Lãnh đạo Hội CCB huyện Lạc Thủy thăm quan mô hình.

Sau mùa nhãn đầu tiên bói quả, vườn nhãn nhãn chín muộn của CCB Vũ Quang Vui ở thôn 2 C, xã Cố Nghĩa đang trở thành điểm đến để học tập kinh nghiệm của đông đảo nhân dân trong xã và các xã lân cận. Ảnh: Lãnh đạo Hội CCB huyện Lạc Thủy thăm quan mô hình.

(HBĐT) - Phát huy phẩm chất của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, trong những năm qua, các cấp Hội và hội viên Hội CCB huyện Lạc Thủy đã không ngừng đẩy mạnh phong trào “CCB gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều việc làm cụ thể, phù hợp, gắn với thực tiễn hoạt động của Hội và tình hình, điều kiện của địa phương.

 

Trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, các cấp Hội CCB trong huyện đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước, hương ước ở thôn, bản, khu dân cư, đoàn kết các thế hệ CCB, CQN và nhân dân đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tích cực tham gia các phong trào, CVĐ do T.Ư và địa phương phát động. Đồng thời, cử cán bộ, hội viên tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh từ cơ sở, nhất là trong giải phóng mặt bằng các dự án...

 

Trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên, Hội đã chủ động phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện nhận ủy thác cho vay, tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, tính riêng từ đầu năm 2014 đến nay đã có 12.078 hộ hội viên được vay vốn để phát triển sản xuất với tổng dư nợ trên 36,624 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay này, hội viên CCB đã phát triển được nhiều mô hình SX-KD, tạo việc làm cho lao động. Toàn hội hiện có 20 mô hình kinh tế trang trại vừa và nhỏ, 11 doanh nghiệp, 2 hợp tác xã do hội viên CCB làm chủ...

 

Bên cạnh chăm lo phát triển kinh tế hộ gia đình những người lính “Cụ Hồ” còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, các tổ chức cơ sở Hội đã vận động hội viên và gia đình đóng góp ngày công lao động, ủng hộ kinh phí và hiến trên 25.418 m2 đất thổ cư, đất vườn để xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông liên thôn, liên xã và các công trình phúc lợi, vận động hội viên CCB gương mẫu đi đầu trong cải thiện vệ sinh môi trường nông thôn. Các chi hội đã tổ chức cho hội viên cùng nhân dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nạo vét cống, rãnh thoát nước trên 7 km, phát quang trên 13 km đường liên thôn, liên xã, trồng 9 ha cây keo, trên 6.000 cây xanh và cây ăn quả… Ngoài ra, các cấp Hội đã tích cực tham gia CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; vận động chăm sóc, giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ; CVĐ xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn - đáp nghĩa”, “Khuyến học”, ủng hộ đồng bào bị bão lụt, thiên tai, tham gia xây dựng nhà đồng đội, đại đoàn kết, tình nghĩa.

 

Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” cũng góp phần tích cực, có hiệu quả vào việc tham gia giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, yêu CNXH và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ. Các cấp Hội CCB cùng với Đoàn thanh niên thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp. Thông qua các buổi giao lưu, tọa đàm, nói chuyện truyền thống cho các em học sinh và thanh - thiếu niên với nhiều hình thức sinh động, phong phú, giúp thế hệ trẻ có thêm hiểu biết về truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của quê hương.

 

Toàn huyện Lạc Thủy hiện có 25 hội cơ sở (15 cơ sở xã, thị trấn, 10 cơ sở cơ quan, doanh nghiệp) trực thuộc Hội CCB huyện, trong đó có 171 chi hội, với 4.011 hội viên (1.155 hội viên là đảng viên). Tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, nội dung sinh hoạt, hoạt động của Hội đi vào nền nếp, đúng hướng và có phương thức phù hợp, cán bộ, hội viên CCB giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên từng cương vị công tác của mình, luôn gương mẫu, đem hết năng lực, trí tuệ của cá nhân, tập thể nêu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng là một tổ chức chính trị - xã hội, tạo động lực thúc đẩy xây dựng Hội TS-VM, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Hội.

 

 

 

                                                                               Hoàng Huy

 

 

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục