Đồng chí Đinh thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại xã Lâm Sơn (Lương Sơn).

Đồng chí Đinh thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại xã Lâm Sơn (Lương Sơn).

(HBĐT) - Ngày 13/12, Đoàn ĐBQH khoá XIII tỉnh, gồm các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng, xây dựng, thương mại Hoàng Sơn; Bạch Thị Hương Thủy, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Viện Kiểm sát tỉnh) đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Lâm Sơn (Lương Sơn). Cùng tham gia buổi tiếp xúc cử tri có đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lương Sơn và đông đảo cử tri đến từ 3 xã Lâm Sơn, Trường Sơn, Cao Răm của huyện Lương Sơn..

 

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Bạch Thị Hương Thủy đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 8, QH khóa XIII diễn ra từ ngày 20/10 - 28/11/2014 tại Thủ đô Hà Nội.

 

Tiếp xúc với các đại biểu QH, cử tri các xã Trường Sơn, Cao Răm, Lâm Sơn đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cần được Nhà nước, Quốc hội và chính quyền địa phương quan tâm như: Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc khu vực tái định cư ở xã Lâm Sơn chậm. Do phải giao đất để triển khai, thực hiện dự án Sân gôn Phượng Hoàng và dự án du lịch Thung lũng Nữ Hoàng nên đến nay người dân trong xã thiếu đất sản xuất, một số hộ phải thuê lại đất của Lâm trường với giá cao. Có quá ít lao động được tuyển dụng vào làm việc tại sân gôn (khoảng hơn 100 lao động), nhưng đến nay họ vẫn chưa được đóng BHXH, BHYT. Đề nghị tỉnh đốc thúc nhanh việc làm đường cho người dân đi sản xuất, tránh phải phụ thuộc vào giờ giấc đóng, mở cửa và phải xin phép khi đi qua khuôn viên của sân gôn như hiện tại. Dự án Thung lũng Nữ Hoàng đã được giao đất từ năm 2004, nhưng đến nay, n đầu tư mới trả tiền đền bù 80% hộ gia đình và không tiếp tục triển khai dự án, đề nghị chính quyền địa phương xem xét phương án xử lý. Cử tri các xã Trường Sơn, Cao Răm đề nghị chính quyền địa phương quan tâm tu bổ, nâng cấp được giao thông đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc của Đảng ủy, UBND xã…

 

Phát biểu ý kiến với cử tri huyện Lương Sơn, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đã gii thiệu khái quát chung v tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước trong thời điểm hiện tại. Trong đó nhấn mạnh: Đất nước Việt Nam ta  là một đất nước yên bình, ổn định về chính trị, xã hội, QP-AN luôn được tăng cường. Dẫu còn một số khó khăn về lĩnh vực kinh tế: mức tăng trưởng chưa đạt mục tiêu đề ra, nợ xấu còn cao, nợ công tăng... nhưng điều đáng trân trọng là vị thế của đất nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Bước sang năm 2015, đất nước ta chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng: Đại hội Đảng các cấp, đề nghị các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên cần nỗ lực nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện thành công sự kiện quan trọng này. Phát huy tinh thần đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu QH tỉnh đã tiếp thu nghiêm túc những đề xuất, kiến nghị của cử tri. Đối với nhóm ý kiến về vấn đề cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, giao Sở Tài nguyên - Môi trường, phối hợp với UBND huyện Lương Sơn rà soát lại để thực hiện triệt để, chậm nhất là tháng 6/2015 phải hoàn thành. Đối với dự án Thung lũng Nữ Hoàng chậm tiến độ, các sở, ngàn hữu quan rà soát lại đề xuất phương án xử lý. Xem xét lại việc thuê đất của lâm trường có gì bất cập để tháo gỡ, trả đất về cho địa phương. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt để triển khai, thực hiện xong con đường vòng qua sân gôn để người dân đi lại lao động, sản xuất… Tất cả những ý kiến kiến nghị của người dân liên quan đến ngành nào, lĩnh vực nào đề nghị ngành đó quan tâm đề xuất với tỉnh cách giải quyết thời gian chậm nhất là 6 tháng đầu năm 2015.

 

 

 

                                                                              Thúy Hằng

 

 

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục