ĐV-TN phường Tân Hòa, TPHB tích cực hưởng ứng các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

ĐV-TN phường Tân Hòa, TPHB tích cực hưởng ứng các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

(HBĐT) - Đồng chí Hoàng Xuân Giao, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Xác định ý nghĩa to lớn của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực, thu hút đông đảo ĐV-TN tham gia, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ của tuổi trẻ trong tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức mỗi ĐV-TN về tấm gương đạo đức của Bác, đồng thời tạo phong trào thi đua sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ.

 

3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (2011-2014), BTV Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thường xuyên quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng và tuyên truyền sâu rộng trong ĐV-TN, HS-SV về Chỉ thị số 03, Kế hoạch số 344, Hướng dẫn số 82 của T.Ư Đoàn về xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức CB, ĐV-TNN theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ chỉ đạo, định hướng, các cơ sở Đoàn trong tỉnh đã tổ chức cho CB, ĐV-TN đăng ký thực hiện hiệu quả bộ chuẩn mực đạo đức “Thanh niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với 5 tiêu chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành động của chương trình “Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới”. Đã có 100% cơ sở Đoàn xây dựng tiêu chí chuẩn mực đạo đức, 95% cán bộ, đoàn viên đăng ký thực hiện.

 

Nhờ chủ động triển khai, thực hiện nghiêm túc của các cấp bộ Đoàn, việc thực hiện bộ tiêu chí chuẩn mực đạo đức được đông đảo ĐV-TN hưởng ứng, nhiều tập thể, cá nhân điển hình đã xuất hiện. Tiêu biểu như các anh: Nguyễn Duy Hưng, thanh niên tiêu biểu trong sáng tạo và phát triển kinh tế. Sau khi tốt nghiệp đại học Nông nghiệp, anh trở về xây dựng trang trại cấy ghép giống và trồng cam tại thị trấn Cao Phong (Cao Phong); Đinh Văn Tư, vừa làm cán bộ Đoàn, vừa là chủ trang trại trồng keo, mía tại xã Nam Phong (Cao Phong); Bùi Văn Sơn, Bí thư Đoàn xã Ngọc Lâu (Lạc Sơn) là chủ trang trại chăn nuôi gà và trồng rừng; Bùi Tiến Duy, Bùi Đức Tâm vừa làm cán bộ Đoàn xã vừa xây dựng mô hình phát triển kinh tế nuôi rắn hổ mang tại xã Thanh Nông (Lạc Thủy); Nguyễn Quang Tự, Bí thư Đoàn trường Trung cấp Y tế Hòa Bình nghiên cứu, cải tiến mô hình rửa dạ dày được đánh giá cao và áp dụng rộng rãi trong ngành Y tế... Mô hình, đề tài của các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã góp phần không nhỏ trong giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho ĐV-TN, tăng tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên tại cơ sở.

 

Đồng chí Hoàng Xuân Giao cho biết thêm: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được gắn với các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; xây dựng các chuẩn mực đạo đức cho ĐV-TN theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh... Qua 3 năm, đã có hàng trăm công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng NTM, hàng trăm công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị và hàng trăm TTN tiêu biểu trong việc học tập và làm theo lời Bác được tuyên dương mỗi năm. Nét nổi bật trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tuổi trẻ trong tỉnh là ý thức, trách nhiệm của CB, ĐV, TTN quyết tâm vượt khó, xung kích tình nguyện tham gia các phong trào hành động cách mạng như: hỗ trợ kinh phí xây dựng sân chơi cho TTN tại các xã xây dựng NTM; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách; các cơ sở Đoàn tổ chức hiến máu tình nguyện, tặng quà, xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, cựu thanh niên xung phong...

 

 

 

                                                                                PV

 

 

Các tin khác


Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Ngày 19/4, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (2014 – 2024). Dự hội nghị, có đồng chí Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục Trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cao Phong

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục