Đoàn thanh niên huyện Lạc Thủy tích cực xây dựng và nhân rộng mô hình “ánh sáng đường quê” tại xã Yên Bồng.

Đoàn thanh niên huyện Lạc Thủy tích cực xây dựng và nhân rộng mô hình “ánh sáng đường quê” tại xã Yên Bồng.

(HBĐT) - Những ngày cuối năm Giáp Ngọ, dù tiết trời lạnh giá nhưng khí thế tưng bừng, sôi nổi của tuổi trẻ huyện Lạc Thủy trong chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm 2014 và “Xuân tình nguyện 2015” khiến mọi người đều ấm lòng, vững bước trèo đèo, lội suối vượt những chặng đường xuống từng thôn, bản để chia sẻ, giúp đỡ những gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và cùng chung sức XDNTM với những việc làm cụ thể, thiết thực.

 

Năm 2014, Huyện đoàn và các cơ sở Đoàn trong huyện làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và là lực lượng xung kích phát triển KT -XH, lao động sáng tạo, làm chủ KH -CN, bảo vệ môi trường, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Huyện đoàn, Hội LHTN huyện tích cực phối hợp với các tổ chức, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể trong và ngoài huyện thăm và tặng quà người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, các gia đình ĐV -TN, thiếu niên - nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hàng tỷ đồng. Đặc biệt, triển khai thực hiện đề án “Năm thanh niên tình nguyện 2014”, ĐV-TN  trong huyện đã đẩy mạnh thực hiện phong trào “Tuổi trẻ huyện Lạc Thủy chung sức XDNTM” với các công trình, phần việc cụ thể như: tham mưu với Tỉnh đoàn đề nghị T.Ư Đoàn trình Chính phủ phê duyệt dự án xây dựng 4 chiếc cầu nông thôn tại xã Hưng Thi và An Lạc trị giá trên 2,4 tỷ đồng. Phối hợp với LĐLĐ huyện huy động 500 ĐV-TN và nhân dân xây dựng công trình thanh niên chào mừng Đại hội Hội LHTN các cấp với tuyến đường bê tông dài 150 m,  rộng 3 m, trị giá 110 triệu đồng tại thôn Cui (Hưng Thi). Hỗ trợ  30 triệu đồng xây dựng 2 nhà đại đoàn kết tại 2 xã Đồng Môn và Hưng Thi.

Hưởng ứng “Ngày hội nhân ái vì sức khỏe cộng đồng” và chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, Huyện Đoàn  phối hợp với Lữ đoàn 72, Thành đoàn Hà Nội tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khoẻ và cấp phát thuốc miễn phí cho 1.250 người dân tại 2 xã Hưng Thi và Thanh Nông với trị giá 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, huyện Đoàn còn phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức các hoạt động tình nguyện tại xã Hưng Thi như: khởi công xây dựng “nhà bán trú cho em”, tặng 1.000 quyển vở, 25 suất quà cho học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 3 bộ trống Đội, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân với tổng kinh phí trên  200 triệu đồng.

 

Đặc biệt, các cơ sở Đoàn trong huyện đã huy động hàng nghìn lượt ĐV -TN tu sửa, phát quang, làm mới 41 km đường GTNT, khơi thông, tu sửa mương tưới tiêu; trồng 30.000 cây keo, 30 cây bưởi da xanh cho gia đình chính sách; cắm 5 biển “đường thanh niên tự quản” tại xã Cố Nghĩa, lắp đặt hơn 4 km đèn đường chiếu sáng, trị giá hơn 40 triệu đồng tại 4 xã và thị trấn Thanh Hà. Quyên góp, ủng hộ biển, đảo với tổng số tiền trên 70 triệu đồng. Duy trì 22 CLB phòng - chống tội phạm và TNXH. Tổ chức hiến máu tình nguyện thu được 478 đơn vị máu...

 

Phong trào TTN được xây dựng và duy trì theo hướng đổi mới, năng động, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực đã thu hút đông đảo ĐV -TN trên địa bàn tham gia tổ chức Đoàn. Năm 2014, toàn huyện có 647 thanh niên được kết nạp vào Đoàn, đưa tổng số ĐV -TN trong toàn huyện lên 4.107 đồng chí. Đặc biệt, đẩy mạnh CVĐ “Đoàn viên - thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, các cơ sở Đoàn trong huyện đã giới thiệu 205 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và đã có 109 đoàn viên vinh dự được kết nạp vào Đảng.

 

 

                                                                              Đức Phượng

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục