Lãnh đạo UBND huyện Cao Phong trao giấy khen cho cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2014.

Lãnh đạo UBND huyện Cao Phong trao giấy khen cho cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2014.

(HBĐT) - Ngày 25/3, huyện Cao Phong đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2010 – 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2015 – 2020. Dự hội nghị có gần 200 cá nhân tiêu biểu đại diện cho các điển hình tiên tiến trong toàn huyện.

 

Trong những năm qua, huyện Cao Phong đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua luôn bám sát vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nội lực của nhân dân. Trên lĩnh vực kinh tế, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng trưởng khá, mức tăng trưởng bình quân 7%. Diện tích một số loại cây trồng có những phát triển vượt bậc, năm 2010 diện tích cây ăn quả là 850 ha, đến năm 2015 dự kiến là 1.500 ha, an ninh lương thực được đảm bảo với 350kg/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, nông, lâm, thủy sản chiếm 49,2%; công nghiệp xây dựng là 26%, dịch vụ là 24,8%. Phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng, xã Dũng Phong đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, 5 xã đạt từ 11 – 17 tiêu chí. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,3%, quy mô vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng nhanh theo từng năm. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, huyện đã phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, tỷ lệ người dân được khám chữa bệnh bằng BHYT đạt 100%. Đến nay, toàn huyện có 52,3% làng đạt tiêu chuẩn văn hóa, 75% hộ gia đình văn hóa, 86,5% cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa. Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh cũng gặt hái được nhiều kết quả, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong củng cố nền quốc phòng toàn dân.

 

Giai đoạn 2015 – 2020, huyện Cao Phong phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân mỗi năm tăng 20% so với năm 2015; số trường học đạt chuẩn quốc gia là 60,4%; 90% hộ dân được dùng nước sạch…

 

Tại hội nghị, có 66 hộ gia đình và 102 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước gia đoạn 2010 – 2014.

 

 

                                                         H.N

 

Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục