Công đoàn viên công ty TNHH Almine Việt Nam bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn khóa I tại ĐH Công đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Công đoàn viên công ty TNHH Almine Việt Nam bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn khóa I tại ĐH Công đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2020.

(HBĐT) - Thực tế chung trên cả nước hiện nay, việc phát triển đoàn viên công đoàn và thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp nước ngoài (DNNN) tại các KCN vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức do số lượng công nhân thường xuyên có sự biến động, nhận thức của người lao động còn hạn chế. Tuy nhiên, từ năm 2013 đến nay, công đoàn các KCN tỉnh đã kết nạp mới hơn 5.000 đoàn viên công đoàn, thành lập mới trên 10 tổ chức công đoàn cơ sở, hoàn thành, vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm về phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức công đoàn.

 

Đồng chí Đinh Quốc Thể, Chủ tịch công đoàn các KCN tỉnh cho biết: Tính đến thời điểm này, công đoàn các KCN tỉnh có 24 CĐCS, trong đó, 1 CĐCS thuộc khối hành chính sự nghiệp, 10 CĐCS thuộc DN vốn đầu tư trong nước và 13 CĐCS thuộc DN có vốn nước ngoài, tăng tổng số đoàn viên công đoàn lên 7.046 đoàn viên trên tổng số hơn 10.000 (chiếm 70,3%) công nhân, lao động đang làm việc tại các KCN tỉnh.

 

Có được kết quả đó là nhờ công đoàn các KCN tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển công đoàn viên và tổ chức công đoàn. Đồng chí Đinh Quốc Thể cho biết thêm: Thực tế công nhân làm việc trong các DN hiện nay chủ yếu là lao động phổ thông nên trình độ nhận thức còn hạn chế, mặt khác, các DN trong khu chủ yếu là DNNN nên chưa thực sự hiểu rõ về thành lập tổ chức công đoàn. Với những DN mới thành lập, công đoàn các KCN tỉnh đã tăng cường phối hợp với BQL các KCN tỉnh và các ngành chức năng như: LĐ-TB&XH, KH&ĐT, BHXH tỉnh để nắm bắt thông tin, tiếp cận DN tuyên truyền, vận động cho chủ DN và công nhân hiểu rõ về tổ chức công đoàn. Nhờ chủ động tiếp cận với DN, trong năm, công đoàn các KCN đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công đoàn tại DN, từ đó không chỉ chủ DN mà nhiều công nhân đã thực sự nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của tổ chức công đoàn nhằm bảo vệ quyền quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động nên đã tình nguyện làm đơn gia nhập tổ chức công đoàn. Sau khi thành lập được tổ chức công đoàn, công đoàn các KCN tỉnh đã chủ động mở các lớp tuyên truyền phát triển đoàn viên, hướng dẫn thành lập công đoàn cơ sở cho các bộ công đoàn cơ sở, từ đó giúp họ nắm bắt được cách thức tuyên truyền, vận động để phát triển công đoàn viên trong DN mình. Nhờ đó, số lượng công nhân tham gia tổ chức công đoàn tại các DN luôn chiếm hơn 70%, trong năm 2014 đã kết nạp thêm 3.661 đoàn viên công đoàn.

 

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức công đoàn, hàng năm, công đoàn các KCN tỉnh đã xây dựng kế hoạch hoạt động và kịp thời triển khai đến các công đoàn cơ sở. Với đặc thù chủ yếu là công nhân, người lao động, làm việc trong môi trường DNNN rất nhiều áp lực về thời gian, công đoàn các KCN tỉnh đã chủ động xuống cơ sở nắm bắt tình hình thực tế để chỉ đạo công đoàn cơ sở triển khai các hoạt động phong trào hiệu quả, phù hợp để không ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh, đồng thời thu hút được công nhân. Chính vì vậy, nhiều hoạt động đã thu hút được công nhân tham gia như giải thể thao CNLĐ trong KCN năm 2014 với 3 môn thể thao, liên hoan văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Đặc biệt, nhiều tổ chức công đoàn cơ sở cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như Đại hội TD -TT công đoàn Công ty TNHH may mặc Esquel và công đoàn Công ty Midori... Ngoài ra, công đoàn các KCN tỉnh thường xuyên quan tâm hỗ trợ, tặng quà đoàn viên công đoàn khó khăn nhân các ngày lễ, Tết.

 

Từ chủ động nắm bắt tình hình thực tế cơ sở, xây dựng các chương trình hoạt động phù hợp, tổ chức công đoàn trong các KCN tỉnh đã thực sự tạo được niềm tin trong công nhân. Hiện nay, lực lượng công nhân tham gia vào tổ chức công đoàn chiếm tỷ lệ cao và đã có 20/24 tổ chức công đoàn cơ sở đã tiến hành Đại hội, khẳng định tổ chức công đoàn đã thực sự thể hiện được vai trò của mình trong các DN nước ngoài.

 

 

                                                                                   P.L

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục