BTV Huyện uỷ Lạc Thuỷ thường xuyên cập nhật tiến độ để chỉ đạo kịp thời việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn.

BTV Huyện uỷ Lạc Thuỷ thường xuyên cập nhật tiến độ để chỉ đạo kịp thời việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn.

(HBĐT) - Những ngày cuối tháng 3, cùng với tập trung chỉ đạo, hướng dẫn 266 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017, BTV Huyện ủy Lạc Thủy đã trực tiếp làm việc với 49 chi, Đảng bộ trực thuộc về công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới. Đồng thời, phân công các đồng chí ủy viên BTV và cấp ủy viên phụ trách, theo dõi, chỉ đạo từng chi, Đảng bộ xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ Đại hội.

 

Bí thư Huyện ủy Lạc Thủy Phạm Tiến Dũng đánh giá: Đến thời điểm này, 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trong huyện đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ mới đảm bảo chất lượng, theo đúng tiến độ đề ra. Công tác chuẩn bị về nhân sự, văn kiện, tuyên truyền, khánh tiết, đảm bảo ANTT phục vụ  Đại hội của các đảng bộ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đang được triển khai chặt chẽ, nghiêm túc.

 

Trong thực tế, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 ở Lạc Thủy còn  gặp không ít khó khăn. Nhiều xã, thị trấn do các đồng chí lãnh đạo chủ chốt nghỉ hưu theo chế độ nên việc kiện toàn bổ sung trước Đại hội đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ cơ sở. Việc đảm bảo tỷ lệ nữ và tỷ lệ tuổi trẻ dưới 35 tuổi trong cấp ủy khóa mới ở một số Đảng bộ cơ sở, kể cả Đảng bộ huyện gặp khó khăn do không có nguồn nhân sự đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy. Việc sắp xếp, bố trí những đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã qua 2 nhiệm kỳ cũng là vấn đề nan giải do tư tưởng của một số đồng chí ngại chuyển đổi vị trí công tác... Song nhờ chủ động nắm bắt tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nên những khó khăn, tồn tại đã từng bước được tháo gỡ.

 

Để đạt được kết quả đó, cùng với việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn, kế hoạch của T.Ư, của Tỉnh ủy, những tháng cuối năm 2014, Huyện ủy, BVT Huyện ủy đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các chi, Đảng bộ chuẩn bị, tiến hành đại hội. Phân công các đồng chí phụ trách các chi, Đảng bộ trực thuộc trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Đại hội. Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

 

Đi đôi với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc, Huyện ủy Lạc Thủy đã tập trung xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý và nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại - tố cáo được chú trọng.

 

Nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV của huyện được triển khai đúng quy trình, nguyên tắc, đảm bảo khách quan, dân chủ, tuyệt đối an toàn. Huyện ủy Lạc Thủy đã lựa chọn và chỉ đạo Đảng bộ xã Đồng Tâm và Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Sông Bôi tổ chức đại hội điểm. Đảng bộ xã Hưng Thi thí điểm bầu BTV và chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy tại Đại hội. Dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2015.

 

                                                               

 

                                                                   Đức Phượng

 

 

 

Các tin khác


Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cao Phong

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục