Hưởng ứng phong trào hiến đất làm đường giao thông, 100% hộ gia đình ở xã Toàn Sơn đều tình nguyện ủng hộ.

Hưởng ứng phong trào hiến đất làm đường giao thông, 100% hộ gia đình ở xã Toàn Sơn đều tình nguyện ủng hộ.

(HBĐT) - Thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước xã Toàn Sơn (Đà Bắc) liên tục được triển khai sâu rộng, tạo động lực quan trọng thúc đẩy KT -XH ở xã ngày càng phát triển.

 

Năm 2014, xã đã đẩy mạnh các phong trào thi đua mang lại thành tựu trên các lĩnh vực, mỗi tổ chức chính trị đều có phong trào thi đua của đơn vị mình, tiêu biểu có phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM”, Hội Phụ nữ xã với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”; ĐV-TN có phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Hội Nông dân tiếp tục triển khai phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm giàu”, “Hộ nông dân SX -KD giỏi”... Các phong trào ngày càng ý nghĩa thiết thực, đi vào chiều sâu, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề người dân quan tâm tạo sức mạnh toàn dân, khai thác tốt những tiềm năng, thế mạnh. Đến nay, xã đã hoàn thành 12 tiêu chí xây dựng NTM, tổng diện tích gieo trồng toàn xã 728 ha, sản lượng cây có hạt 2.400 tấn, thu nhập bình quân đầu người đạt 15, 5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 31%.  

Bên cạnh đó còn có các phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được cơ quan, đơn vị và hộ gia đình hưởng ứng mang lại kết quả tốt. Trong những năm qua, để góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, ngành văn hóa, thể thao đã đẩy mạnh CVĐ “Toàn dân toàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Cùng với đó, ngành y tế đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả vấn đề y đức trong khám, chữa bệnh qua CVĐ “Lương y như từ mẫu”; ngành giáo dục đa dạng hóa các phong trào thi đua như CVĐ “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã tạo nên bước đột phá trong công tác GD &ĐT. Năm qua, xã có 4/5 làng được công nhận làng văn hóa, trên 70% hộ gia đình văn hóa, 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia, an ninh chính trị được giữ vững và ổn định.  

Đồng chí Đặng Thái Sơn,  Chủ tịch UBND xã Toàn Sơn cho biết: Để kịp thời động viên, tạo động lực cho các phong trào tiếp tục được đẩy mạnh, năm 2014, xã đã kịp thời khen thưởng, động viên các cá nhân, tổ chức, mô hình tiêu biểu như nhà ông Bùi Văn Mịu - hộ nông dân làm kinh tế giỏi xóm Tân Sơn; CLB “Phụ nữ không sinh con thứ 3” xóm Tân Sơn; mô hình TTCN xóm Chúc Sơn; CLB an toàn giao thông xóm Rãnh... Đặc biệt,  trong phong trào “Chung sức   xây dựng NTM”, toàn xã đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, điển hình như các ông: Đặng Trung Khoa - xóm Rãnh, ông Nguyễn Văn Thanh - xóm Tân Sơn, ông Bàn Văn Chiêu -  xóm Phủ...

 

                                                                          Hồng Nhung

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục