Nữ phóng viên Báo Hòa Bình tác nghiệp tại lễ hội đền Bờ năm 2015.

Nữ phóng viên Báo Hòa Bình tác nghiệp tại lễ hội đền Bờ năm 2015.

(HBĐT) - Cách đây 65 năm, ngày 21/4/1950, trong điều kiện khó khăn của cuộc kháng chiến trường kỳ, Hội những người viết báo Việt Nam, nay là Hội Nhà báo (HNB) Việt Nam được thành lập tại thôn Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa (Thái Nguyên).

 

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ những người làm báo Việt Nam, tổ chức HNB Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, phát huy truyền thống vẻ vang, ngày càng trưởng thành, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển. Trong toàn quốc hiện có 22.000 hội viên hoạt động tại các hội, liên chi hội, chi hội nhà báo, các cơ quan báo chí toàn quốc.  

Hội Nhà báo tỉnh ta, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo tỉnh Hoà Bình cũng có nhiều bước phát triển mới. Đến nay, Hội đã có 127 hội viên, sinh hoạt ở 5 chi hội trực thuộc: Chi HNB Báo Hòa Bình, Chi HNB Đài PT -TH tỉnh, Chi HNB Báo Văn nghệ Hòa Bình, Chi HNB Phân xã TTX VN tại Hòa Bình và Chi hội văn phòng HNB tỉnh. Hiện, 100% hội viên có trình độ đại học và 15% có trình độ trên đại học báo chí và chuyên ngành khác; 10% hội viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp, 80% có trình độ trung cấp lý luận chính trị; trên 75% hội viên là đảng viên. Tại thời điểm này, 5 chi HNB đã đại hội xong nhiệm kỳ 2015 - 2017 và đang có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả chào mừng Đại hội HNB tỉnh lần thứ V - nhiệm kỳ 2015-2020, Hội nghị thi đua yêu nước những người làm báo Việt Nam và kỷ niệm 90 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2015). Mỗi hội viên đều thấm nhuần truyền thống vẻ vang của báo chí Cách mạng Việt Nam, của HNB Việt Nam, luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp; luôn cố gắng học hỏi, trau dồi, phấn đấu để xứng đáng là những chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Các cơ quan báo chí, HNB tỉnh, các chi hội và các hội viên đã có những đóng góp quan trọng vào công tác tuyên truyền của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển KT -XH, giữ vững QP -AN của tỉnh.  

Thời gian này, HNB tỉnh đã có hướng dẫn, triển khai các bước thực hiện theo đúng yêu cầu của HNB Việt Nam; chọn cử được các hội viên có thành tích xuất sắc tham gia ngày hội lớn của HNB Việt Nam tại Thái Nguyên và Hà Nội. HNB tỉnh đã phối hợp với Trung tâm phát triển Tây Bắc tổ chức hội thảo về vai trò phản biện xã hội của báo chí. Sắp tới, nhiều hoạt động khác như toạ đàm, hội thảo, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền với nhiều đề tài, chủ đề khác nhau được triển khai, thực hiện. Các chi HNB Báo Hoà Bình, Đài PT -TH tỉnh... tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong hoạt động báo chí. Chi HNB Báo Hoà Bình có 30 hội viên, thời gian qua, các hội viên không ngừng đổi mới trong thể hiện các tác phẩm báo chí, làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đội ngũ này đã góp phần quan trọng làm nội dung của báo in, báo Hoà Bình điện tử ngày càng phong phú, có chất lượng, bảo đảm được tôn chỉ, mục đích của tờ báo, có sức cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong phát triển KT -XH, AN-QP. Các tác phẩm báo chí luôn đáp ứng tốt yêu cầu thông tin của bạn đọc. Nhiều chuyên đề được các hội viên dành tâm sức để chuyển tải thông tin đến với bạn đọc như: Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các phong trào thi đua yêu nước; công cuộc xoá đói -giảm nghèo, xây dựng NTM; phản ánh đa dạng cuộc sống của đồng bào các dân tộc ở vùng cao, vùng sâu, vùng lòng hồ sông Đà. Các lĩnh vực: VH-XH được phản ánh nhiều chiều. Báo Hoà Bình điện tử đã có trên 84 triệu lượt người truy cập; báo in phát hành gần 6.500 tờ /kỳ. Vài năm gần đây, đã có trên 100 tác phẩm báo chí của các hội viên chi hội đạt giải báo chí của tỉnh, giải báo chí viết về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng NTM, cuộc thi viết phóng sự - ký sự trên Báo Hòa Bình...  

Trong những năm qua, Chi hnb Đài PT -TH tỉnh đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, chăm lo xây dựng tổ chức hội, qua đó đã góp phần tăng thời lượng và nâng cao chất lượng các chương trình PT -TH. Nhiều chuyên mục, chuyên đề, tạp chí được mở mới làm cho chương trình của Đài PT -TH tỉnh ngày càng phong phú, đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí của bạn nghe đài và xem truyền hình. Các hội viên đã tích cực tham gia và đạt nhiều giải cao trong các cuộc liên hoan PT -TH và giải báo chí do T.Ư và tỉnh tổ chức. Từ trong phong trào thi đua, hàng năm có trên 70% hội viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến cơ sở, trên 10% được UBND tỉnh tặng bằng khen, có từ 4 - 7 hội viên đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh... Mỗi cơ quan báo chí, chi hội nhà báo, HNB tỉnh và các hội viên đã và đang tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí tiên phong của mình trên mặt trận tư tưởng, góp phần vào bước tiến vững mạnh của báo chí nước nhà.

 

                                                                                   Bùi Huy

 

 

 

Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục