(HBĐT) - Ngày 4/5, Sở LĐ-TB&XH tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành LĐ-TB&XH giai đoạn 2010-2014.

 

Trong 5 năm qua (2010-2014), các phong trào do ngành LĐ-TB&XH tỉnh phát động đã được toàn thể cán bộ, công chức trong toàn ngành tham gia hưởng ứng tích cực và được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, kế hoạch trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Từ năm 2010 tới nay, việc thực hiện chính sách lao động trong các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh đã đi vào nề nếp, trách nhiệm và quyền lợi của người lao động được đảm bảo, cụ thể: Tỷ lệ lao động được ký kết hợp đồng trong các doanh nghiệp Nhà nước đạt 100%; thu nhập bình quân của người lao động trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 3,5 triệu đồng/người/tháng; công tác xuất khẩu lao động được đẩy mạnh; coi trọng hoạt động truyền thông, thông tin về việc làm tới người lao động và chính quyền địa phương. Kết quả tuyển sinh học nghề các năm đạt trên 14.000 người, đã góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng lên 41% năm 2014. Bên cạnh đó, ngành đang từng bước thực hiện xã hội hóa công tác xóa đói, giảm nghèo bằng cách phát huy tối đa mọi nguồn lực trong xã hội; lồng ghép các chương trình, dự án để giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo và tiến tới làm giàu chính đáng; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh cuối năm 2014 còn 15,46%.

 

Bên cạnh đó, các chính sách đối với người có công được thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời theo quy định. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của toàn tỉnh mỗi năm đạt trên 4 tỷ đồng, góp phần xây mới, tu sửa nâng cấp nhà tình nghĩa cho đối tượng người có công. Phong trào thi đua trong công tác phòng, chống TNXH đã thường xuyên duy trì. Hiện toàn tỉnh có 71 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, 138 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm...

 

Trong giai đoạn 2015-2020, ngành LĐTB&XH phấn đấu giải quyết việc làm cho 16.000 lao động/năm; tổ chức dạy nghề cho 17.000 lao động, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,5 – 3%; vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt 5 tỷ đồng/năm...

 

Nhân dịp này, ngành LĐTB&XH tỉnh đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2014. Bầu 4 đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ IV.

 

                                                                 

 

                                                                Đinh Thắng

                       

Các tin khác


Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cao Phong

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục